1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giết người yêu vì bị đòi chia tay

(Dân trí) - Nghe người yêu nói lời chia tay, Tùng chạy xuống bếp lấy dao đâm xối xả khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Ngày 23/12, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với bị cáo Phạm Văn Tùng (36 tuổi trú tại Bình Dương) về tội “giết người”.

Bị cáo Phạm Văn Tùng bị tuyên phạt mức án chung thân
Bị cáo Phạm Văn Tùng bị tuyên phạt mức án chung thân

Theo cáo trạng, Tùng và chị Lan (23 tuổi, Bình Dương) có quan hệ tình cảm với nhau. Đầu năm 2015, hai người nảy sinh mâu thuẫn vì Tùng phát hiện chị này có tình cảm với người khác. Tùng nảy sinh ý định giết người yêu rồi tự tử.

Tùng mua hai chai thuốc trừ sâu để sẵn trong quán bida (nơi Tùng làm việc). Ngày 9/5, khi chị Lan đến quán, Tùng có hành động âu yếm thì bị từ chối. Khi nghe người yêu nói lời chia tay, Tùng tức giận đến kệ bếp lấy dao dọa: “Nếu em bỏ anh đi với người khác thì anh sẽ giết em”.

Vừa dứt lời, anh ta đâm nhiều nhát làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Tùng bế bạn gái đặt trong quầy thu ngân, phủ chăn lại. Tùng uống hai chai thuốc trừ sâu rồi chạy xe về Tiền Giang. Sau đó, Tùng đến công an đầu thú và được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương điều trị.

Ngày 21/9, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tùng mức án chung thân về tội “giết người”. Sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, bị cáo Tùng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới tính mạng của người khác. Với mức án chung thân mà TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt cho bị cáo là đúng người đúng tội.

Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định bác kháng cáo, tuyên y án mức án chung thân đối với bị cáo Phạm Văn Tùng.

Xuân Duy