1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Giết người vì bị nghi ngờ ăn trộm

(Dân trí) - Nghi ngờ Cảnh ăn trộm bộ cửa của mình nên anh Tuấn đến gặp Cảnh để nói chuyện và 2 bên xảy ra xô xát. Anh Quốc là hàng xóm thấy đánh nhau nên chạy ra can ngăn cũng bị Cảnh đe dọa. Tức giận, anh Quốc về lấy dao ra “giao chiến” và bị Cảnh đâm chết…

Ngày 25/2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Cảnh (32 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) 20 năm tù giam về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Duy Cảnh tại tòa
Bị cáo Nguyễn Duy Cảnh tại tòa

Khoảng cuối năm 2012, anh Trần Văn Tuấn xây nhà mới và bị mất một bộ cửa. Nhiều người địa phương cho là Cảnh đã lấy trộm. Nghe lời đồn, anh Tuấn đến hỏi chuyện thì Cảnh không nhận và hai bên cãi nhau.

Một thời gian sau thì Cảnh bị công an địa phương bắt vì trộm cắp tài sản trong một vụ khác và lãnh 12 tháng tù.

Đầu năm 2015, Tuấn đến nói về chuyện mâu thuẫn trước đó khi biết Cảnh vừa ra tù. Khi ra gặp thì Cảnh cầm theo con dao và định lao vào đâm anh Tuấn. Thấy vậy, anh Tuấn nhặt cục gạch ném Cảnh nhưng không trúng.

Cùng lúc đó, anh Quốc (hàng xóm của Cảnh) thấy sự tình nên vào can ngăn và bị Cảnh đe dọa. Tức giận, Quốc về lấy con dao tự chế đến chém Cảnh. Trong lúc hỗn chiến, Cảnh đâm một nhát vào bụng Quốc. Khi anh Tuấn lao vào thì bị Cảnh đâm một nhát trúng mạn sườn. Hậu quả là anh Quốc tử vong còn anh Tuấn bị thương tích 65%.

Giang Nhi