1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Giết người vì… bị chửi

(Dân trí) - Dù không quen biết và cũng chẳng có mâu thuẫn gì nhưng sau khi lời qua tiếng lại, hai thanh nhiên lao vào xô xát, hậu quả là một người tử vong.

Ngày 14/7, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lai (20 tuổi, ngụ tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom) 16 năm tù giam về tội “Giết người”.

Bị cáo
Nguyễn Lai tại phiên tòa sơ thẩm
Bị cáo Nguyễn Lai tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, tối 7/3/2014, Lai cùng 2 người bạn đi chung xe mô tô đến gặp anh Huỳnh Minh P. (ngụ tại xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) mua gà về nuôi. Khi Lai cùng bạn vừa chạy tới thì một số đối tượng đang chơi đánh bạc ở ven đường gần nhà anh P. tưởng là Công an đến nên bỏ chạy.

Lúc này, Ngô Thành Tâm (20 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) đang ngồi uống nước gần đó buông lời chửi Lai. Bực tức, Lai xuống xe đánh anh Tâm bỏ chạy. Ngay sau đó, Tâm lấy dao đánh trả. Trong lúc giằng co, Lai lấy được con dao đâm Tâm 5 nhát trúng ngực, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

            Giang Nhi