1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Giết người vì bị bắt “làm luật”

(Dân trí) - Bức xúc vì bị Trần Thanh Bình đòi “làm luật” chỗ mình bán hoa lại còn dọa dẫm, Cường rút dao đâm một nhát vào lưng Bình khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Bị cáo Nguyễn Tiến Cường
Bị cáo Nguyễn Tiến Cường
Ngày 23/7, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Nguyễn Tiến Cường (SN 1987, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An).

Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2012, Nguyễn Tiến Cường cùng một số người bạn chung vốn mua đào từ Lào về bày bán trên đường 3-2. Chiều ngày 18/1/2012, Trần Thanh Bình (SN 1979, trú tại xã Nghi Kim, Tp Vinh) đến yêu cầu nộp tiền bãi 10 triệu đồng. Vì chưa bán được đào nên Cường xin khất, lúc nào có lãi sẽ mang tới nộp. Không thu được tiền bãi, Bình hậm hực đe dọa rồi khi bỏ đi.

Tối ngày 21/1/2012, Cường cùng một số người bạn tới vũ trường Heaven chơi. Khi ra về, Cường gặp Trần Thanh Bình ở hành lang. Bình yêu cầu Cường nộp tiền bãi nếu không sẽ đánh chết. Sợ Bình đánh, Cường hất tay của Bình ra và rút con dao mang trong người đâm một nhát vào lưng Bình. Cú đâm thấu tim khiến Bình tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Nguyễn Tiến Cường bỏ trốn khỏi địa phương. Biết không thể trốn thoát, Cường về và đến cơ quan điều tra Công an thành phố Vinh đầu thú.

Với hành vi giết người, Nguyễn Tiến Cường bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 15 năm tù, đồng thời bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 102 triệu đồng.

Khang Hòa - Hoàng Lam