1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Giết người trốn từ Trung Quốc sang Việt Nam vẫn không thoát

(Dân trí) - Sau khi phạm tội khiến nạn nhân tử vong, Xiang Shou Wen (Hướng Thủ Văn) (SN1972), trú tại thị trấn Hoàng Kim - Tuyên Hán - Tứ Xuyên (Trung Quốc) lập tức bỏ trốn sang Móng Cái (Quảng Ninh). Mặc dù y nằm “án binh bất động” nhưng vẫn bị phát hiện và bắt giữ.

Ngày 28/2, tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã phối hợp với Trạm Quản lý Xuất nhập cảnh Móng Cái bàn giao đối tượng Xiang Shou Wen (Hướng Thủ Văn) (SN1972) trú tại thị trấn Hoàng Kim, huyện Tuyên Hán - Tứ Xuyên (Trung Quốc), có hành vi phạm tội cố ý gây thương tích, gây hậu quả chết người, trốn sang Việt Nam, cho Cục Công an TX Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc).

Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã phối hợp bàn giao đối tượng Xiang Shou Wen
Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã phối hợp bàn giao đối tượng Xiang Shou Wen cho Cục Công an TX Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc).

Trước đó, ngày 10/12, Công an TP Móng Cái, nhận được công văn hợp tác điều tra của Cục Công an TX Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) về việc xác minh, bắt giữ đối tượng truy nã Xiang Shou Wen nghi đã trốn sang Việt Nam.

Ngay khi nhận được công văn hợp tác, Công an TP Móng Cái đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ninh lập tức tiến hành xác minh, truy bắt tên Văn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với việc rà soát đấu tranh các đối tượng tội phạm trên địa bàn, ngày 27/12, tại phường Ka Long, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng Văn đang ẩn náu tại đây.

Quốc Đô