1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Hồ Chí Minh:

Giết người tình sau khi quan hệ

Sau khi quan hệ, người thanh niên năn nỉ người tình nối lại tình yêu, không được đáp ứng nên cô gái bị anh ta đâm chết tại khách sạn.

Ngày 13-7, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Châu Quốc Việt (SN 1992, ngụ quận 3 - TPHCM, sinh viên một trường cao đẳng) tù chung thân về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Bị cáo Châu Quốc Việt tại phiên tòa
Bị cáo Châu Quốc Việt tại phiên tòa

Châu Quốc Việt và V.N.T.A. quen nhau từ thời học cấp 3, sau khi tốt nghiệp thì cả hai cắt đứt liên lạc.

Do vẫn còn yêu thương nên nhân dịp sinh nhật lần thứ 19 của T.A., Việt đã mang quà đến nhà tặng. Ngày 24-5-2011, T.A. gọi điện thoại cảm ơn thì Việt ngỏ ý muốn tiếp tục được yêu. Tuy nhiên, T.A. nói chỉ xem Việt như bạn bè và khẳng định đã có bạn trai khác.

Nghe vậy, Việt tức giận và nảy sinh ý định hẹn gặp T.A. để tiếp tục năn nỉ quay về, nếu không được chấp thuận sẽ giết chết người tình.

Trưa hôm sau, Việt và T.A. gặp nhau, sau đó hai người dẫn nhau vào khách sạn quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ, Việt năn nỉ T.A. tiếp tục yêu nhưng cô vẫn từ chối.

T.A. gọi điện thoại nói chuyện với người tình mới trước mặt Việt. Đồng thời, qua điện thoại, T.A. nói với người tình những lời như “Anh hôn em đi”.

Cơn ghen nổi lên, Việt đã dùng dao đâm vào ngực T.A khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Việt lấy điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn nhưng bị quần chúng bắt giữ.

Theo P.Dũng

Người lao động