1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giết người chỉ vì quả mít, lĩnh án 20 năm tù

(Dân trí) - Chỉ vì một phút không làm chủ được bản thân, Trịnh Tố Huynh (50 tuổi) đã dùng gậy và dao đâm chém nhiều nhát khiến ông Trịnh Văn Thắng (50 tuổi) tử vong. Nguyên nhân được xác định từ việc bị cáo Huynh cho rằng, mình đã mua phải 2 quả mít không ngon từ nạn nhân.

TAND tỉnh Hải Dương vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Tố Huynh (SN 1968, trú tại xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về tội “Giết người”. Nạn nhân của vụ án là ông Trịnh Văn Thắng, sống cùng xã.

Theo cáo trạng, khoảng 18h45 ngày 28/7/2018, tại khu vực ngã 3 chợ Đình (thuộc thôn Vĩnh Ninh), giữa bị cáo Huynh và ông Thắng có xảy ra mâu thuẫn. Trịnh Tố Huynh cho rằng mình đã mua phải 2 quả mít không ngon từ ông Thắng dẫn đến việc 2 người to tiếng, cự cãi nhau.

Dù đã được mọi người can ngăn nhưng Huynh không bỏ qua mà về nhà lấy gậy và dao nhọn chạy ra đuổi đánh ông Thắng. Khi nạn nhân cầm điếu cày chống trả lại thì bị đối tượng dùng hung khí đâm, chém nhiều nhát vào người.

HĐXX tuyên án 20 năm tù đối với bị cáo Trịnh Tố Huynh (Ảnh: Đức Tùy).
HĐXX tuyên án 20 năm tù đối với bị cáo Trịnh Tố Huynh (Ảnh: Đức Tùy).

Tài liệu điều tra cho biết, ông Thắng bị chém trúng bụng, trúng cổ làm đứt tuyến giáp; đứt, thủng ruột non… dẫn đến tử vong do mất máu.

Gây án xong, ông Trịnh Tố Huynh vội vàng bỏ trốn nhưng sau đó đã tới trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đầu thú.

Cáo trạng xác định, từ trước đến nay, giữa bị cáo và nạn nhân không xảy ra thù oán. Chỉ vì mâu thuẫn từ việc mua bán mít mà ông Huynh lấy dao và gậy đâm chém khiến nạn nhân thiệt mạng. Hành vi phạm tội của bị cáo Huynh thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác và có tính chất côn đồ.

Trong khi đó, bị cáo Huynh nhận thức được hành vi dùng hung khí đâm chém nạn nhân có thể dẫn đến hậu quả khiến ông Thắng tử vong nhưng vẫn thực hiện. Với hành vi phạm tội nêu trên của bị cáo Huynh đã phạm vào tội “Giết người”.

Tại tòa, bị cáo Trịnh Tố Huynh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, xin khắc phục hậu quả theo yêu cầu của gia đình bị hại, đồng thời đã gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân.

“Chỉ vì một phút không làm chủ được bản thân mà gây nên cái chết cho ông Thắng. Mong gia đình nạn nhân để bị cáo chấp hành án phạt tù, sớm trở về với vợ con”- bị cáo Huynh nói.

Trước hành vi nghiêm trọng của bị cáo Huynh, Hội đồng xét xử quyết định tuyên bị cáo mức án 20 năm tù giam, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 224 triệu đồng. Đồng thời, hàng tháng gia đình bị cáo Trịnh Tố Huynh phải trợ cấp cho mẹ nạn nhân 1 triệu đồng từ tháng 8/2018 đến lúc qua đời.

Nguyễn Trường