1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Giết người bỏ trốn 20 năm vẫn không thoát tội

(Dân trí) - Sau khi giết chết người hàng xóm, Phi liền bỏ trốn khỏi sang Campuchia rồi về Việt Nam làm ăn, lấy vợ cho đến khi bị bắt thì tròn 20 năm lẩn trốn.

Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã di lý đối tượng Trần Đình Phi (SN 1964, ngụ huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) từ tỉnh Lâm Đồng về tỉnh Đắk Nông để điều tra về tội Giết người.

Đối tượng Phi tại cơ quan công an sau 20 trốn truy nã
Đối tượng Phi tại cơ quan công an sau 20 trốn truy nã

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h30, ngày 13/3/1996, anh Trần Đức Toàn ngụ thôn 1, xã Trường Xuân, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk (Nay là xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) mời Trần Đình Phi cùng một số người hàng xóm khác đến nhà mình uống rượu. Đến 18h30, những người khác về trước chỉ còn lại anh Toàn và Phi tiếp tục uống rượu. Tại đây, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn cãi vã nhau nên Phi bỏ về nhà mang theo dao rựa tới chém chết anh Toàn rồi vội bỏ trốn khỏi địa phương. Để tránh sự truy đuổi của công an, Phi đã lẩn trốn sang Campuchia rồi về xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) để làm ăn, lấy vợ và có 2 người con.

Đến ngày 20/12/2016, bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an tỉnh Đắk Nông đã xác định được chính xác nơi ở của Phi nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng trước sự ngỡ ngàng của vợ, con và người dân địa phương nơi Phi cư trú.

Hiện vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.

Lạng Sơn:

Buôn bán phụ nữ, bị bắt sau 25 năm trốn nã

Cơ quan chức năng cho biết, vào lúc 14h ngày 20/12/2016, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn 25 năm và bàn giao cho Công an tỉnh Hải Dương thụ lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Nguyễn Hoài Thành
Đối tượng Nguyễn Hoài Thành

Đó là đối tượng Nguyễn Hoài Thành (SN 1960, hộ khẩu thường trú trước khi bị truy nã tại số 16, Ngã 6 Pò Soài, phường Quang Trung, thị xã Lạng Sơn nay là phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn). Thành bị truy nã về hành vi “mua bán phụ nữ qua đường biên” theo Quyết định truy nã số 26 ngày 14/1/1991 của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hải Hưng nay là Hải Dương.

Theo thông tin từ cơ quan công an, năm 1990, đối tượng Thành đã tham gia đưa một phụ nữ từ Hải Hưng lên Lạng Sơn giao cho hai đối tượng khác bán sang Trung Quốc, mặc dù chưa được nhận tiền nhưng hành vi của Thành đã phạm tội mua bán phụ nữ. Sau 25 năm lẩn trốn, đối tượng Thành đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã phát hiện bắt giữ tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng.

Thúy Diễm - Bá Đoàn