1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Giết đồng nghiệp vì bị phá đồ nghề

(Dân trí) - Ngày 3/3, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Đoàn Thanh Hòa (SN 1982, tạm trú tổ 8, phường Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai) 16 năm tù giam vì tội “giết người”.

Cáo trạng cho biết, trong quá trình cùng làm công nhân xây dựng, Hòa và Đặng Thế Phước (SN 1982, tạm trú phường Ia Kring) có mâu thuẫn do Phước hủy hoại đồ nghề của Hòa. Vào khoảng 17h ngày 2/8/2013, Phước thấy Hòa đi cùng với một số người bạn của Hòa về phòng trọ tại 75 Nguyễn Đường (TP Pleiku), Phước nghĩ Hòa gọi bạn đến để đánh Phước nên Phước chửi Hòa. Sau đó, giữa Phước và Hòa có cải nhau dẫn đến xô xát.

Hòa trước vành móng ngựa
Hòa trước vành móng ngựa

Hòa liền vào phòng trọ lấy một con dao Thái Lan ra đâm Phước một nhát trúng vào ngực trái. Vết đâm khiến Phước bị thủng ngực, thủng phổi… dẫn đến tử vong trên đường đến bệnh viện do mất máu cấp.

Thiên Thư