1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An

Giết bà chủ đại lý thức ăn gia súc để lấy tiền cưới vợ

(Dân trí) - Thiếu tiền cưới vợ, Bùi Thanh Tân đột nhập nhà bà chủ đại lý thức ăn gia súc nhằm cướp tài sản. Khi bị phát hiện, Tân giết bà Nga cướp gần 13 triệu đồng. Dùng số tiền đó, Tân đi mua vòng vàng để chuẩn bị cho lễ cưới của mình.

Giết bà chủ đại lý thức ăn gia súc để lấy tiền cưới vợ - 1
Nghi can Tân tại cơ quan điều tra.

Tối 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Thanh Tân (tự Ròm, 27 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Thủ Thừa, Long An) để điều travề hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là bà Trần Thị Thu Nga (46 tuổi, ngụ cùng xã) chủ đại lý thức ăn gia súc, sống một mình, kinh doanh thức ăn và chủ nhiều đầu hụi tại địa phương.

Trước đó, khoảng 17h ngày 19/4, người dân cùng ấp đến đại lý thức ăn của bà Nga để mua thức ăn gia súc. Tuy nhiên, nhiều lần kêu nhưng vẫn không nghe chủ trả lời. Nghi ngờ có điều gì chẳng lành, họ bước vào bên trong phát hiện nạn nhân nằm chết dưới nền gạch. Kết quả khám nghiệm tử thi, trên cổ có nhiều dấu vết nghi bị dây siết cổ dẫn tới tử vong. Tại hiện trường, đồ đạc bị xáo trộn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan điều tra công an tỉnh Long An đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra sự việc. Sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Tân là đối tượng khả nghi nên mời về làm việc.  Tại Cơ quan điều tra, Tân khai nhận, ngày 21/4, gia đình Tân và bạn gái sẽ tổ chức lễ ra mắt hai họ. Tuy nhiên, Tân không có tiền tổ chức tiệc và mua vàng tặng vợ.

Tân cho biết thấy bà Nga sống một mình, thường đi vắng, nhà nạn nhân có kinh doanh thức ăn gia súc, gạo và làm chủ hụi nên Tân nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Cách đây 1 năm, đối tượng này từng đến nhà bà Nga đóng la phông, đi dây điện tại nhà sau.

Giết bà chủ đại lý thức ăn gia súc để lấy tiền cưới vợ - 2
Hiện trường xảy ra vụ án.

Cụ thể, khoảng 14h ngày 19/4, Tân đột nhập vào nhà bà Nga, bị bà phát hiện nên Tân dùng tay siết cổ từ phía sau cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Sau đó, Tân lấy 12,8 triệu đồng, thoát ra ngoài về nhà cách đó khoảng 800m.

Khoảng 17h cùng ngày, Tân cùng vợ sắp cưới đến tiệm vàng ở thị trấn Bến Lức mua 1 dây chuyền vàng 24k, trọng lượng 5 chỉ; 1 vòng đeo tay vàng 24k, trọng lượng 1,2 chỉ; 1 đôi bông tai vàng 24k, trọng lượng 1 chỉ; 2 nhẫn cưới vàng 18k, trọng lượng 0,6 chỉ/chiếc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ toàn bộ số vàng trên. Đồng thời, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục phối hợp Công an huyện Thủ Thừa, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An củng cố chứng cứ, khởi tố bị can về hành vi Giết người và cướp tài sản đối với đối tượng Tân.

Xuân Hinh