1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Giấu thuốc lá và rượu ngoại lậu dưới khoang ghế vẫn bị phát hiện

(Dân trí) - Để qua mặt lực lượng chức năng, chủ hàng đã giấu gần 50 chai rượu ngoại và 200 gói thuốc lá lậu dưới khoang ghế xe, tuy nhiên việc làm rất tinh vi trên vẫn không qua mắt được lực lượng công an.

Lúc 19h ngày 19/6, tại km 709 QL 1A đoạn thuộc địa bàn xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT đã phát hiện xe ô tô BKS 74B - 000.75 do lái xe Nguyễn Thành Chung (SN 1986 trú tại Phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc vận chuyển 47 chai rượu ngoại và 200 gói thuốc lá nhãn hiệu JET do nước ngoài sản xuất mà không có giấy tờ nguồn gốc hợp pháp.


Số rượu và thuốc lá lậu bị lực lượng Phòng CSGT bắt giữ

Số rượu và thuốc lá lậu bị lực lượng Phòng CSGT bắt giữ

Điều đáng nói, các mặt hàng trên được cất giấu ở nhiều vị trí khác nhau phía dưới khoang ghế hành khách.

Lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản và bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện và các loại giấy tờ cho Công an huyện Lệ Thủy để xử lý theo đúng quy định.

Ở một diễn biến khác, vào lúc 19h30, tại km 696 QL1, đoạn thuộc địa phận xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, xe mô tô mang BKS 73K1 - 062.75 do anh Nguyễn Trung Thành (SN 1995 ở Long Trung, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn) điều khiển theo hướng Nam - Bắc va chạm với xe mô tô BKS 73L1 - 0754 do chị Ngô Thị Nở (SN 1973 ở Đăng Lộc, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy) điều khiển chạy ngược chiều rồi rẽ trái qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: L.H)
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: L.H)

Hậu quả chị Nở bị thương, 2 xe mô tô hư hỏng. Sau đó, Thành điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, tổ TTKS Phòng CSGT đã tổ chức đón dừng và bắt giữ đối tượng. Qua lời khai ban đầu, Thành khai sau khi đưa chị Nở lên xe taxi để đến bệnh viện cấp cứu thì thấy có thanh niên chạy xe máy đến cầm ống tuýp đuổi theo nên bỏ chạy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đặng Tài