1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Giấu pháo lậu trong vỏ ti vi 21 inch để vượt biên

(Dân trí) – Để qua mặt lực lượng chức năng, nhóm đối tượng đã cất giấu pháo lậu trong chiếc vỏ ti vi 21 inch, tuy nhiên hành động trên đã bị phát giác.

Chiều ngày 29/10, tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hải quan Cửa khẩu này và liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép pháo lậu trên xe khách, xe tải được nguy trang tinh vi để tuồn qua biên giới Việt – Lào.

Trước đó, vào chiều ngày 28/10, nhận thấy chiếc xe đầu kéo mang BKS Lào - 4977  nhập cảnh qua biên giới Việt Nam có nhiều nghi vấn, lực lượng chức năng đã “tuýt còi” và phát hiện nhiều pháo lậu được “ngụy trang” trong vỏ ti vi.
Đối tượng Thon Chăn (Lào)
Đối tượng Thon Chăn (Lào)

Qua kiểm tra chiếc xe đầu kéo do ông Phu Văn Luông Vị Xa (SN 1981, bản Phả Thung, huyện Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn, Lào) điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trong chiếc vỏ ti vi 21 inch hiệu Parasonic ở trên cabin chứa 9,5 kg pháo hoa.

Tiếp tục kiểm tra, dưới giường nằm của đầu xe còn có 1 thùng giấy đựng pháo hoa khác nặng 8,5 kg. Tổng số lượng pháo hoa trên xe đầu kéo này là 94 quả, là pháo hoa cỡ lớn, nhãn mác in bằng chữ nước ngoài.
Đối tượng Trần Tuấn Đức và tang vật được bắt giữ
Đối tượng Trần Tuấn Đức và tang vật được bắt giữ

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng là Vị Xa và phụ xe Thon Chăn (SN 1963) khai nhận, khi xe đang chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh, một người đàn ông Việt Nam đã gửi chiếc ti vi này về cây xăng ngã ba Khe Ve trên đường QL 12A. Còn số pháo hoa trong thùng giấy, Thon Chăn khai của một người phụ nữ Việt Nam khác gửi, nhờ vận chuyển về thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) thì sẽ có người nhận hàng.

Cũng trong ngày 28/10, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo tiếp tục phát hiện trong cabin xe đầu kéo mang BKS 38N – 1289, do Trần Tuấn Đức (SN 1986) trú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) nhập cảnh từ Lào về, cất giấu 8,5 kg pháo hoa các loại, bao gồm 108 quả to nhỏ khác nhau.
 
 Số pháo được cất giấu rất tinh vi trong vỏ ti vi 21 inch
 Số pháo được cất giấu rất tinh vi trong vỏ ti vi 21 inch

Đức khai nhận, số pháo hoa trên được mua tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) với giá 550 nghìn Kíp Lào và đem về quê để làm quà cho một người bạn.

Hiện toàn bộ số tang vật nói trên đã bị tịch thu và các cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
 
Thanh Hóa:
 
Xe khách vận chuyển gần 170kg pháo lậu
 
Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa mới phát hiện và bắt giữ một xe khách lưu thông trên tuyến QL1A, trên xe có vận chuyển 169kg pháo lậu.
Vụ việc được phát hiện vào lúc 10h45, tại Km 330+300 trên tuyến QL 1A, đoạn qua địa phận huyện Quảng Xương.

Lực lượng CSGT kiểm tra số hàng.
Lực lượng CSGT kiểm tra số hàng.

Vào thời điểm trên, lực lượng CSGT, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô mang BKS 98B-010.14 do Đỗ Xuân Hiệp (SN 1974, trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) điều khiển đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện trên xe chở 169kg pháo các loại có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Chiếc xe sau đó đã được đưa về trụ sở Trạm CSGT 4.1 để làm rõ. Theo chủ xe cho biết, số hàng trên do phụ xe ở nhà nhận chở vào Bình Phước và không biết bên trong có gì.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đặng Tài - Duy Tuyên