1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Giấu 1.800 viên ma tuý dưới thùng xốp chứa cá và đá lạnh

(Dân trí) - Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã giấu 1.800 viên ma tuý dưới đáy thùng xốp đựng cá ướp đá lạnh. Tuy nhiên hành vi này đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 19/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này đang tiếp tục mở rộng vụ án để đấu tranh các đối tượng liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng có liên quan đến đường dây ma tuý nói trên là Trương Thanh Tuấn (SN 1987), trú tại thôn Trường Dục, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh và Đinh Hoài Nam (còn gọi là Xệ, SN 1989), trú tại TDP 5, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới).

 Giấu 1.800 viên ma tuý dưới thùng xốp chứa cá và đá lạnh - 1
 Giấu 1.800 viên ma tuý dưới thùng xốp chứa cá và đá lạnh - 2

Hai đối tượng có liên quan đến đường dây ma tuý.

Trước đó vào đêm 15/9, lực lượng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện Trương Thanh Tuấn bước xuống từ chiếc ô tô khách mang BKS Lào tại khu vực ngã ba Dinh Mười, huyện Quảng Ninh, tay ôm 1 thùng xốp.

Kiểm tra thùng xốp do Tuấn đang ôm trên tay, cơ quan công an phát hiện có 10 túi ni lon, bên trong có 1.800 viên nén được đối tượng ngụy trang tinh vi, bên trên là cá, đá lạnh và một lớp đáy thùng được chế thêm. Tuấn khai nhận số viên nén này đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

 Giấu 1.800 viên ma tuý dưới thùng xốp chứa cá và đá lạnh - 3
Tang vật thu giữ là 1.800 viên ma tuý.

Số ma tuý này là của một đối tượng khác có tên “Xệ”, trú phường Nam Lý, TP. Đồng Hới nhờ nhận từ một xe ô tô khách mang BKS Lào. Đến ngày 17/9, Đinh Hoài Nam (còn gọi là Xệ) đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Tiến Thành