1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Giật hụi hơn 200 dân nghèo, chủ hụi lãnh án 18 năm tù

(Dân trí) - Vào ngày 27/11, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyên xử 18 năm tù đối với bà Nguyễn Thị Công (57 tuổi, ngụ xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chơi hụi.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, Nguyễn Thị Công đứng ra tổ chức cầm cái chơi hụi từ năm 1989. Bước đầu, bà Công tạo lòng tin cho người chơi hụi bằng cách thu và trả tiền đầy đủ, với những lần hụi có giá trị nhỏ ở xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi).
Vụ bà Công bỏ trốn ôm hơn 6 tỷ đồng tiền hụi gây chấn động cả vùng quê ven biển Tịnh Kỳ.

Vụ bà Công bỏ trốn ôm hơn 6 tỷ đồng tiền hụi gây chấn động cả vùng quê ven biển Tịnh Kỳ.

Xã Tịnh Kỳ là địa phương vùng ven biển, đa phần người dân đều thuộc diện nghèo, cho nên số người tham gia hụi rất ít. Qua nhiều năm tạo lòng tin, nhiều người tìm đến bà Công chơi hụi.

Trong vài năm gần đây, bà Công đã thu tiền chơi hụi của nhiều người, đồng thời lừa vay tiền với lý do kinh doanh. Hầu hết người dân nghèo gửi tiền vào để kiếm lãi. Đến tháng 8/2013, bà Nguyễn Thị Công bỏ trốn cùng với số tiền chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của 200 người dân.

Qua thông tin tố giác, cảnh sát điều tra đã truy tìm và bắt bà Công vào ngày 21/8 và tiến hành khởi tố vụ án.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Công 18 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồng Long