1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giật điện thoại của người đi xe đạp, quay lại chế giễu nạn nhân

(Dân trí) – Sau khi cướp giật chiếc điện thoại của thanh niên đi xe đạp, biết nạn nhân không thể truy đuổi nên Sang quay xe lại chế giễu thì bị các trinh sát hình sự đặc nhiệm công an TPHCM phát hiện bắt giữ.

Chiều 6/11, công an phường 10, quận 10, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Huỳnh Thanh Sang (26 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Nghi can Huỳnh Thanh Sang tại cơ quan công an
Nghi can Huỳnh Thanh Sang tại cơ quan công an
 
Theo thông thông tin ban đầu, khoảng 13h chiều cùng ngày, anh Võ Phước Hiệp (18 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú quận 6) đang điều khiển xe đạp lưu thông trên đường  3/2 hướng về trung tâm quận 1.

Khi đến trước nhà số 255 đường 3/2 thuộc địa bàn phường 10, quận 10 thì chuông điện thoại reo nên anh Hiệp dừng xe để nghe máy.

Lúc này, đối tượng Huỳnh Thanh Sang điều khiển xe máy WaveS biển số 59U1 - 665.26 bất ngờ áp sát giật phăng chiếc điện thoại trên tay anh Hiệp rồi bỏ chạy.

Thấy nạn nhân đi xe đạp không thể đuổi theo nên đối tượng Sang quay xe lại chế giễu nạn nhân.

Tang vật là chiếc điện thoại được trao trả lại cho nạn nhân
Tang vật là chiếc điện thoại được trao trả lại cho nạn nhân
 
Nghe tiếng tri hô, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm công an TPHCM đang tuần tra trên đường đã tiến hành truy đuổi và bắt được đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở công an phường 10, quận 10.

Tại cơ quan công an, Sang đã thừa nhận hành vi của mình.

Tang vật là chiếc điện thoại di động trị giá gần 5 triệu đồng được trao trả cho nạn nhân.

Hiện công an đang lập hồ sơ để xử lý Sang theo quy định của pháp luật.

Thảo Trần