1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Giật dây chuyền của hành khách ngay trên xe buýt

(Dân trí) - TAND tỉnh Khánh Hòa đã giữ nguyên mức án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Đỗ Thanh Tuấn (SN 1994, trú thôn Vinh Bình, Cam Tân, Cam Lâm) 15 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Trước đó, đối tượng Tuấn đã giật dây chuyền của hành khách ngay trên xe buýt.

Chiều tối ngày 16/10/2012, Tuấn đón xe buýt “Phương Trang” đi từ Nha Trang vào Cam Ranh. Khi ngồi trên xe, Tuấn phát hiện bà Nguyễn Thị Thôn (trú Bãi Giếng 3, thị trấn Cam Đức), ngồi phía sau hàng ghế Tuấn ngồi, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng (trị giá 1.886.000 đồng), Tuấn đã nảy sinh ý định giật sợi dây chuyền bán lấy tiền tiêu xài.

Khi đến trạm, (gần đường vào tịnh xá Ngọc Châu thuộc thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây) xe buýt dừng lại và mở cửa sau.

Ngay lập tức, Tuấn đi đến chỗ bà Thôn rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền sau đó nhảy xuống xe, chạy vào đường tịnh xá Ngọc Châu.

Cùng lúc này, Công an xã Cam Hải Tây trên đường đi tuần tra nghe tin đã truy đổi bắt được Tuấn cùng tang vật.

Theo HĐXX hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo có 2 tiền sự, là thanh niên có sức khỏe, đang trong độ tuổi lao động, muốn có tiền tiêu xài nhưng lười lao động, không chịu lo làm ăn lương thiện nên đã tuyên phạt như trên.

                                                                                   Trịnh Anh