1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Giăng bẫy gây mê cướp tài sản gái bán dâm

Để có tiền giúp bạn, Thuận lén bỏ thuốc mê vào nước và đưa cho một gái bán dâm uống dẫn đến ngủ mê man, rồi cướp xe môtô của nạn nhân, 1 ĐTDĐ.

Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Em (tự Phát, 20 tuổi, ngụ xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh); Mai Thị Diễm Nga (21 tuổi) và Lê Kim Thuận (24 tuổi, cùng ngụ huyện Thanh Bình) để làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra bước đầu, do Nga than vãn chuyện nợ nần tiền tạc nên Em và Thuận có nhã ý muốn giúp đỡ. Cả 3 bàn bạc, rồi tìm mua thuốc mê nhằm mục đích gài bẫy gái bán dâm cướp tài sản.

3 đối tượng gây mê cướp tài sản tại cơ quan điều tra.
3 đối tượng gây mê cướp tài sản tại cơ quan điều tra.

Khoảng 3h ngày 19/9, Nga, Em và Thuận đến thuê phòng tại nhà trọ Diễm Ngân thuộc phường Mỹ Phú (TP Cao Lãnh) bàn bạc, thống nhất để Thuận gọi gái bán dâm đến “vui vẻ”.

Do có ý định từ trước, Thuận lén bỏ thuốc mê vào nước và đưa cho chị Võ Thị Kiều H. (28 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) uống dẫn đến ngủ mê man, rồi cướp xe môtô của nạn nhân, 1 ĐTDĐ, tổng giá trị tài sản khoảng 27 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cả 3 thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Văn Vĩnh

Công an nhân dân