1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giám đốc thuê đàn em Dung Hà giết người bị đề nghị tử hình

(Dân trí) - Chỉ vì không tìm được tiếng nói chung trong quá trình đầu tư, kinh doanh, lại bị dọa tố cáo vì những sai phạm của mình, Ngô Quang Chướng đã thuê đàn em Dung Hà giết đối thủ để bịt đầu mối.

Hội đồng thẩm phán TAND tối cao vừa ra quyết định hủy bản án phúc thẩm đã tuyên ngày 29/12/2011 về phần hình phạt tù chung thân về tội “Giết người” đối với bị cáo Ngô Quang Chướng (còn gọi là Ngô Quang Trưởng, SN 1961), nguyên giám đốc Công ty cổ phần Ðầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải, Hóc Môn, TPHCM. Đồng thời, cho rằng bản án hình sự mà tòa sơ và phúc thẩm đã tuyên với Ngô Quang Chướng, kẻ cầm đầu, chủ mưu vụ giết người là chưa đúng với đường lối của Nhà nước, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã đề nghị giao hồ sơ vụ án cho Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm lại theo hướng tử hình.
 
Theo cáo trạng, tháng 7/2000, Ngô Quang Trưởng hùn vốn với ông Đặng Xuân Sỹ (53 tuổi) mở Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Hoàng Hải (trụ sở tại huyện Hóc Môn - TPHCM) do Trưởng làm Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT, ông Sỹ giữ chức vụ Phó Giám đốc.
 
Năm 2005, ông Sỹ phát hiện Trưởng có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ đền bù khống và bán đất chưa được đền bù tại dự án Khu dân cư xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) nên đề nghị rút vốn. Trưởng không đồng ý, từ đó hai bên xảy ra mâu thuẫn nên ông Sỹ gửi đơn tới các cơ quan chức năng tố cáo sai phạm của Trưởng. Trưởng còn bị ông Sỹ tố cáo về hành vi làm giả tài liệu, chữ ký, giả bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng phần góp vốn.
 
Sau nhiều lần đe dọa buộc ông Sỹ rút đơn tố cáo không thành, Trưởng đã liên hệ với Vũ Văn Luân (còn gọi là Luân “con” - một đối tượng giang hồ cộm cán, từng là đàn em của Dung “Hà” và là “bạn làm ăn” với Trưởng) thuê hại ông Sỹ.
 
Ngô Quang Trưởng bị đề nghị án tử hình
Ngô Quang Trưởng bị đề nghị án tử hình

Trưa 15/10/2009, khi ông Đặng Xuân Sỹ dự cuộc họp tại Sở Kế hoạch - Đầu tư xong và ra về thì bị nhóm đàn em của Luân “con” bám đuôi. Đến trước nhà số 88 đường Hai Bà Trưng, Q.1, nhóm này áp sát, dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Sỹ. Do vết thương quá nặng, ông Sỹ tử vong hai ngày sau đó. Khi biết ông Sỹ chết, các đối tượng bỏ trốn ra Bắc và lần lượt bị bắt.

Ngày 9/9/2011 TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trưởng cùng 8 đồng phạm khác. Trong phiên tòa này, đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố đã đề nghị tử hình đối với bị cáo Trưởng. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm chỉ tuyên phạt Ngô Quang Trưởng án tù chung thân. Vũ Văn Luân bị án tử hình. Các bị cáo khác cũng bị lĩnh án tù về các tội: giết người, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản.

Bản án sơ thẩm bị Viện trưởng VKSND TPHCM kháng nghị, đại diện hợp pháp người bị hại cũng kháng cáo về việc tăng hình phạt từ tù chung thân lên tử hình đối với “chủ mưu” Ngô Quang Trưởng. Các bị cáo cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong phiên Tòa Phúc thẩm ngày 29/12/2011, TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên bác tất cả các kháng cáo, kháng nghị, giữ nguyên mức án tù chung thân về tội giết người đối với Ngô Quang Trưởng, bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Vũ Văn Luân và các bị cáo khác.

Ngày 18/9/2012, Chánh án TAND Tối cao đã kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm này và đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy án về phần hình phạt đối với Ngô Quang Trưởng.

Công Quang