1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Giám đốc nhắn tin “vu khống” lãnh đạo Sở, lãnh 12 tháng tù giam

(Dân trí) - Sau một thời gian điều tra, ngày 14/6/2018, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm bị cáo Hồ Sỹ Nhân (SN 1966, trú TP. Pleiku) và tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội “vu khống”.

Dùng 30 sim rác để nhắn tin “vu khống” lãnh đạo Sở

Theo cáo trạng, năm 2017, ông Dương Văn Trang-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai và ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi Tổng cục An ninh Bộ Công an và Công an tỉnh về việc ông Nhân gửi tin nhắn nói xấu ông Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh này.

Cụ thể, từ khoảng giữa năm 2016 đến giữa năm 2017, ông Thành thường xuyên nhận được tin nhắn nặc danh có nội dung xúc phạm, mạt sát, chỉ trích các quyết sách của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cá nhân chủ chốt của Tỉnh ủy thời điểm đó và của khóa trước. Sau đó, ông Hồ Phước Thành có đơn trình báo về việc bị người khác xúc phạm vu khống. Một đêm khuya đầu tháng 12/2017, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Nhân và thu giữ nhiều điện thoại và sim. Ngay hôm sau, ông Nhân bị bắt khẩn cấp.

Phiên tòa xử kín, nhiều phóng viên, người dân ngồi ngoài phòng xử
Phiên tòa xử kín, nhiều phóng viên, người dân ngồi ngoài phòng xử

Kết quả điều tra, ông Nhân khai nhận đã nhiều lần dùng 30 sim điện thoại không chính chủ để nhắn nhiều tin nhắn với nội dung tố cáo thiếu căn cứ, bịa đặt, vu khống… ông Hồ Phước Thành và các lãnh đạo chủ chốt và trưởng các ban, ngành của tỉnh Gia Lai. Nguyên nhân, ông Nhân khai Công ty Đại Phát (do ông làm giám đốc) làm hồ sơ đề nghị Sở KH&ĐT xin cấp phép đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Pleiku nhưng nhiều lần bị Sở này gây khó để không tham mưu UBND tỉnh cấp phép.

Từ đó, VKSND tỉnh Gia Lai truy tố ông Nhân về tội vu khống theo điểm đ khoản 2 Điều 156 BLHS 2015 với tình tiết tăng nặng định khung là “đối với người đang thi hành công vụ”.

Phiên tòa xử kín và tuyên phạt 12 tháng tù giam!

Theo đó, vào 8h ngày 14/6/2018, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa vụ án vị giám đốc gửi nhiều tin nhắn đến ông Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở Kế Hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai ra xét xử.

Tuy nhiên, trước khi khai mạc phiên tòa, HĐXX đã yêu cầu lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp không cho người dân, người thân, bao gồm cả những phóng viên tác nghiệp đưa tin tham dự phiên toàn và bắt buộc ra khỏi phòng xử vì đây là… phiên xử kín. Thành phần tham gia phiên tòa chỉ có Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa, đại diện viện kiểm sát, bị cáo cùng luật sư bảo vệ của mình tham gia tố tụng và 3 cảnh sát hỗ trợ tư pháp. Còn không hề có bị hại là Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai. Theo HĐXX cho biết thì ông Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở Kế Hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai đã có đơn xin vắng mặt.

Trước phiên xử sáng nay, ông Hồ Sỹ Nhân cho biết, đã có đơn đề nghị xét xử công khai nhưng tòa không được chấp nhận mà cho xử kín. Rất đông người dân đến dự phiên tòa cố tình lọt vào xem lập tức bị lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp mời ra ngoài. Trao đổi về vấn đề này qua điện thoại với báo chí, ông Nguyễn Thanh Hảo, Phó Chánh án TAND tỉnh Gia Lai cho biết, việc xử kín là do yêu cầu của người bị hại.


Hơn 11h, HĐXX đã mời người dân vào nghe tuyên phạt bị cáo

Hơn 11h, HĐXX đã mời người dân vào nghe tuyên phạt bị cáo

Đến 11h cùng ngày, HĐXX đã mời những người tham gia vào để nghe tuyên án. Theo đó, dựa vào những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập, cùng với quá trình tranh luận tại phiên tòa thì HĐXX đã tuyên phạt ông Hồ Sỹ Nhân (SN 1966, trú TP. Pleiku) 12 tháng tù giam về tội “vu khống”.

Trao đổi với phóng viên, bà Phan Thị Thanh Hậu-Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, người bảo vệ cho bị cáo cho biết sẽ kháng cáo bản án này.

Phạm Hoàng