1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Giám định thương tật bé gái bị bạn trai của mẹ đập đầu vào tường

(Dân trí) - Bé gái bị người đàn ông túm tóc đập đầu vào tương bôm bốp được công an đưa đi giám định thương tật để làm cơ sở xử lý.

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú vẫn đang điều tra, làm rõ vụ bé gái bị người đàn ông bóp cổ, đập đầu vào tường gây bức xúc trong dư luận.

Nạn nhân trong vụ việc này là cháu C.N.H. (sinh năm 2016), con gái của chị C.T.N. (sinh năm 1996). Người có hành vi đánh cháu H. là ông Lương Đức Thắng (sinh năm 1985, ngụ quận Tân Phú). 

Giám định thương tật bé gái bị bạn trai của mẹ đập đầu vào tường - 1
Đối tượng Lương Đức Thắng và hình ảnh cháu H. bị bóp cổ, dí vào tường khiến nhiều người phẫn nộ

Trao đổi với PV, đại diện UBND quận Tân Phú cho biết, vụ việc đang được công an khẩn trương điều tra, trong ngày 30/6 và hôm nay (1/7), cơ quan công an đã đưa cháu H. đi giám định thương tật để làm cơ sở xử lý đối với ông Lương Đức Thắng.

Trước đó vào chiều ngày 29/6, mạng xã hội Facebook lan truyền chóng mặt đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh người đàn ông đánh đập không thương tiếc đối với bé gái tại căn phòng trọ ở phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. 

Vào cuộc điều tra, công an xác định vụ việc xảy ra tại căn phòng trọ của chị N. ở hẻm 252/11 Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú.

Làm việc với công an, chị N. cho biết, vào khoảng 0h30 ngày 27/6, Thắng đi nhậu về thì thấy chị đang la mắng cháu H..

Thấy vậy, Thắng đã dùng tay phải đánh vào đầu cháu H. làm cho cháu bé ngã xuống và liên tục có hành vi bóp cổ, đập đầu bé gái vào tường. Thấy chị N. khóc, Thắng không đánh nữa và bỏ về nhà.

Được mời lên làm việc, Lương Đức Thắng thừa nhận mình là người có hành vi đánh cháu bé trong clip được lan truyền trên mạng xã hội. Bản thân Thắng là bạn trai của chị N..

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Hiệp Tân đã đưa cháu H. đến cơ sở y tế để kiểm tra và can thiệp kịp thời nếu có ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý.

Theo UBND phường Hiệp Tân, kết quả kiểm tra có phát hiện một số chấn thương trên cơ thể cháu H., tuy nhiên hiện tại cháu bé khoẻ mạnh và tâm lý ổn định. 

Liên quan đến vụ việc, luật sư Đỗ Trúc Lâm (Đoàn Luật sư TPHCM, Hãng luật Lâm Trí Việt) cho biết, Điều 37 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 khẳng định rõ ràng rằng, các hành vi xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ bê, lạm dụng, bóc lột sức lao động hay các hành vi khác xâm hại đến quyền trẻ em đều bị nghiêm cấm.

Luật Trẻ em năm 2016 quy định, trẻ em là người dưới 16 tuổi. Bạo hành trẻ em được hiểu chung là tất cả những hành vi ngược đãi, hành hạ, đối xử tệ bạc với trẻ em về cả thể chất và tinh thần.

“Luật Trẻ em 2016 sử dụng cụm từ ‘Bạo lực trẻ em’ với định nghĩa đó là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em. Theo đó, các hành vi xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em đều bị nghiêm cấm”, luật sư Lâm cho hay.

Theo luật sư Lâm, tùy vào tính chất của từng vụ việc và mức độ nghiêm trọng về hậu quả, người có hành vi bạo hành, bạo lực trẻ em có thể sẽ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; tội ngược đãi hoặc hành hạ con, cháu.

Trong trường hợp người phạm tội không có mối quan hệ ông bà, cha mẹ với nạn nhân theo quy định tại Điều 185, mà có hành vi hành hạ ngược đãi trẻ em sẽ bị xem xét xử lý về tội hành hạ người khác theo quy định tại Điều 140 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đối với vụ việc cháu H., nếu kết quả giám định thương tật 0% thì căn cứ theo Điều 27 Nghị định 144/2013/NĐ-CP, người có hành vi xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em; gây tổn thương về tinh thần, lăng nhục, chửi mắng, đe dọa, làm nhục; dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em làm trẻ em tổn thương, đau đớn về thể xác, tinh thần… sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, người có các hành vi nêu trên còn phải chịu mọi chi phí khám, chữa bệnh cho trẻ em.

“Bé gái bị bạo hành như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển tâm lý, thể chất. Không thể lấy lý do trẻ nghịch ngợm, bởi không ai giáo dục trẻ bằng cách bóp cổ, đập đầu vào tường... Hàng loạt hành động bạo lực của người đàn ông này cho thấy tính chất côn đồ, hành vi cố ý và cần phải bị xử lý đích đáng theo pháp luật”, luật sư Lâm nói.

Hoàng Thuận