Giả mạo trường đại học mua hàng, doanh nghiệp suýt mất 100 triệu đồng
(Dân trí) - Kẻ gian giả mạo nhân viên trường đại học, gửi hàng loạt giấy tờ và biên lai chuyển tiền giả để đặt mua giường sắt, sau đó yêu cầu doanh nghiệp chuyển 100 triệu đồng tiền cọc.
Bộ Công an cảnh báo, thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới, nhu cầu tìm kiếm thông tin tuyển sinh, nhập học, học phí và học bổng tăng cao. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng triển khai nhiều thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin của phụ huynh, học sinh và sinh viên.
Một trong những thủ đoạn phổ biến là lập website, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo trường học, cơ sở giáo dục. Các trang này sử dụng tên gọi, hình ảnh và nội dung gần giống kênh chính thức, sau đó đăng thông tin về tuyển sinh, nhập học, học bổng hoặc chương trình hỗ trợ.
Kèm theo các thông báo là đường link hoặc mã QR, yêu cầu người dân truy cập, đăng nhập và cung cấp thông tin cá nhân.
Kẻ gian còn giả danh cán bộ tuyển sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường hoặc ban quản lý ký túc xá để liên hệ với phụ huynh, học sinh và sinh viên. Chúng thông báo nạn nhân đã trúng tuyển, cần hoàn thiện hồ sơ, đóng học phí, lệ phí hoặc làm thủ tục nhận học bổng, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.
Một số trường hợp, đối tượng giả mạo thông báo của nhà trường về việc thay đổi tài khoản ngân hàng nhận học phí. Với lý do xác nhận hồ sơ, nhập học hoặc cập nhật thông tin, chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp căn cước, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, mã PIN và những dữ liệu bảo mật khác.
Không chỉ phụ huynh, học sinh và sinh viên, các doanh nghiệp cũng trở thành mục tiêu của tội phạm.
Mới đây, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an phường Long Tuyền, TP Cần Thơ, tiếp nhận trình báo của một chủ doanh nghiệp về việc bị nhóm người giả mạo Trường Đại học Tây Đô liên hệ đặt mua số lượng lớn giường sắt.
Để tạo lòng tin, nhóm này gửi ảnh thẻ nhân viên mang tên Nguyễn Hữu Nghĩa, tự giới thiệu là người phụ trách vật tư thuộc Phòng Hành chính - Quản trị của trường. Chúng còn cung cấp nhiều giấy tờ giả như giấy xin phép ra vào trường, giấy đề xuất thanh toán, phiếu xuất kho và biên lai chuyển 100 triệu đồng tiền đặt cọc.
Sau khi doanh nghiệp đồng ý cung cấp hàng hóa, các đối tượng yêu cầu chủ doanh nghiệp chuyển trước 100 triệu đồng để thực hiện hợp đồng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người này đã trình báo cơ quan công an.
Lực lượng chức năng hướng dẫn doanh nghiệp dừng giao dịch, qua đó kịp thời ngăn chặn việc chuyển tiền cho nhóm lừa đảo.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ tra cứu thông tin tuyển sinh, học phí trên website, fanpage và kênh chính thức của nhà trường; không truy cập đường link hoặc quét mã QR từ nguồn không rõ ràng.
Khi nhận yêu cầu chuyển tiền, nhất là vào tài khoản cá nhân, phụ huynh cần liên hệ trực tiếp với nhà trường qua số điện thoại chính thức để xác minh. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại, tin nhắn và mạng xã hội.
Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị tạm dừng giao dịch; đồng thời lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, mã QR và trình báo cơ quan công an gần nhất.







