1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Giả gái rủ khách nước ngoài đi chơi rồi “cuỗm” tài sản

(Dân trí) - Ngày 12-4, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Lý Văn Thành (SN 1984, trú 2E Tân Trang, Vạn Thạnh, Nha Trang) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Lý Văn Thành
Bị cáo Lý Văn Thành
 
Trước đó, lúc 1h ngày 10/12/2012, Thành (từng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép ma túy và trộm cắp tài sản) cải trang giả gái đi dọc bờ biển đường Trần Phú tìm kiếm khách du lịch nước ngoài rủ đi chơi nói chuyện và mát-xa để kiếm tiền.

Thành đi đến khu vực bờ biển Trần Phú đối diện khách sạn Sheraton thì gặp Võ Trung Hồng Trang nên cả hai ngồi chơi nói chuyện với nhau.

Đến khoảng 1h30 cùng ngày, khi thấy hai thanh niên người Nga tên Semen Khalitov và Alexay Mutin đang đi đến chỗ Thành và Trang thì Thành nói Trang đến rủ hai thanh niên người nước ngoài này cùng đi chơi.

Lợi dụng sự sơ hở của anh Semen Khalitov, Thành lén kéo dây khóa kéo túi quần và lấy trộm một điện thoại di động hiệu Apple (Iphone 5 32GB trị giá 15.300.000 đồng). Sau khi lấy trộm được tài sản, Thành bỏ đi còn Trang ở lại.

Hành vi trộm cắp của Thành đã bị chị Lương Thị Xuân Thảo đang đi bộ phía sau anh Semen Khalitov và Alexay Mutin nhìn thấy nên đã báo cho anh Semen Khalitov biết, họ liền giữ Trang lại và báo cáo lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa vừa lúc đi tuần tra đến.

Thành sau khi lấy trộm được điện thoại đã đến khu vực Bưu điện tỉnh Khánh Hòa đưa cho Lê Văn Quý giữ giùm, sau đó mượn xe máy của anh Quý quay lại nơi vừa trộm cắp thì bị lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện bắt giữ và thu hồi điện thoại trả cho người bị hại.

                                                                                   Trịnh Anh