1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TT-Huế:

Giả danh nhà báo, quay clip tống tiền CSGT hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 19/7, TAND tỉnh TT-Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm đối tượng 4 tên Bảo, Trung, Vũ, Thọ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” sau khi nhóm này đã bị bắt vì giả danh nhà báo tống tiền cảnh sát giao thông.

Theo đó, 4 tên gồm Ngô Quốc Bảo (25 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) 6 năm tù; Đinh Ngọc Trung (29 tuổi, trú phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM) mức án 5 năm 6 tháng tù; Trương Quốc Vũ (26 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) 2 năm tù và Huỳnh Ngọc Thọ (28 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) 2 năm 6 tháng tù.

Tại tòa, Bảo khai nhận mình là người khởi xướng và lên kế hoạch quay phim nhằm tống tiền các CSGT tỉnh Thừa Thiên – Huế (PC67). Sau khi bàn bạc và được Trung đồng ý, vào ngày 6-4-2010, Trung, Bảo và Vũ chở nhau trên một chiếc xe máy chạy ra xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế). Nơi đây đang có tổ CSGT tỉnh Thừa Thiên – Huế đang làm nhiệm vụ để khảo sát tình hình.

Đến 6 giờ ngày 19-4-2010, cả nhóm rủ thêm Thọ và đến sau cánh cửa của ngôi nhà hoang bên đường Quốc lộ 1A tại xã Lộc Thủy và quay lại cảnh tổ CSGT gồm 5 cán bộ do trung tá Nguyễn Ngọc Vinh, Đội phó đội tuần tra kiểm soát số 2, PC67, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đứng đầu đang dừng ôtô để kiểm tra trên Quốc lộ 1A.

Ghi hình xong, Trung đưa máy quay cho Bảo sao chép qua 3 USB. Trưa 20-4-2010, Trung và Bảo chạy xe máy ra huyện Phú Lộc, mang theo một phong bì chứa 1 USB, phía bên ngoài ghi tên người gửi là Quốc Phong cùng số điện thoại di động. Sau đó thuê 1 ông xe thồ giá 50.000 đồng đưa phong bì cho trung tá Phạm Văn Phong (tổ trưởng, thuộc Đội tuần tra kiểm soát số 2, PC 67, Công an TT-Huế) đang làm nhiệm vụ tại đây.

Từ trái qua: Trung - Bảo - Vũ - Thọ tại phiên tòa

Từ trái qua: Trung - Bảo - Vũ - Thọ tại phiên tòa

Ông Phong đã đưa phong bì trên cho cấp trên của mình là ông Nguyễn Ngọc Vinh. Khi nhận được USB, ông Vinh liền liên hệ và gặp Trung qua số điện thoại ngoài phong bì. Qua điện thoại, Trung lấy tên mình là Quốc Phong, phóng viên báo Thanh Niên và dọa sẽ đưa đoạn phim quay được lên mạng hoặc đưa cho trưởng phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Sau khi thống nhất giá chung chi 120 triệu đồng cho 5 cán bộ CSGT (mỗi người 24 triệu đồng), ngày 21-4-2010 ông Vinh và thượng úy Trần Châu Nguyên (thuộc PC 67, Công an TT-Huế) đã chuyển tiền cho nhóm của Trung thông qua tài khoản của bà Võ Thị Mỹ Phú.

Không dừng lại tại đây, sau khi ra yêu sách đòi ông Vinh gửi tiếp 120 triệu bất thành, ngày 4-5-2010 Bảo và Thọ ra TP Huế thuê người mang USB có đoạn phim quay các CSGT gửi cho trưởng phòng PC67 Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Đến ngày 5-8-2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng Trung, Vũ và Thọ để điều tra tội “cưỡng đoạt tài sản”, còn Bảo bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt vào đầu năm 2013.

Từ trái qua: Trung - Bảo - Vũ - Thọ tại phiên tòa

Bảo (áo đỏ) - người khởi xướng kế hoạch tống tiền CSGT và các đồng phạm được dẫn ra khỏi tòa sau phiên xét xử

Tại phiên xét xử, sau khi Hội đồng xét xử công bố kết luận của cuốn băng ghi hình do Trung quay được cho thấy tổ CSGT của ông Vinh đã dừng phương tiện sai quy trình, không đưa tay chào người vi phạm, các CSGT hút thuốc, ôm người vi phạm. Nhưng không có cơ sở cho thấy các CSGT có hành vi nhận mãi lộ.

Khi Hội đồng xét xử chất vấn người bị hại là các CSGT “Đã biết các đối tượng là lưu manh, đe dọa tống tiền mà vẫn chung tiền; phải chăng là tiếp tay cho tội phạm?”, một CSGT tham gia tố tụng với tư cách người bị hại trả lời: “Vì chúng tôi có sai sót trong quy trình làm việc, nghĩ rằng nếu bị đưa các hình ảnh đó lên mạng thì cả 5 người sẽ bị kỷ luật nên góp tiền để mong được yên thân”.


Đại Dương