1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Giả danh người quen, lãnh đạo, nhân viên của công ty xổ số để lừa đảo

(Dân trí) - Sau khi giả danh lãnh đạo, nhân viên công ty xổ số gọi điện cho một số người dân, nhóm đối tượng giả danh sẽ cho số đánh lô đề để kêu gọi góp vốn đầu tư, làm ăn hoặc làm từ thiện... Qua đó, nhóm đối tượng sẽ chiếm đoạt tài sản của người dân nhẹ dạ, cà tin.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố liên tiếp nhận được đơn, thư trình báo của người dân về việc một số đối tượng lạ gọi điện giả danh lãnh đạo, nhân viên các công ty xổ số cho số đánh lô, đề để góp vốn đầu tư làm ăn hoặc làm từ thiện với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Nhận được thông tin từ người dân, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành xác minh điều tra. Theo tài liệu điều tra, các đối tượng gọi điện cho hàng trăm người trong ngày và đưa ra một hoặc hai số lô để đánh thử; đây là trường hợp ngẫu nhiên nên chắc chắn sẽ có người trúng.

Khi những người được các đối tượng cho số lô, đề trúng, các đối tượng sẽ tiếp tục liên lạc và yêu cầu góp vốn cùng đầu tư làm ăn hoặc lấy lý do công ty xổ số đang có chương trình đánh sập các chủ lô, đề, lấy tiền làm từ thiện cho người nghèo. Để nhận được những con số tiếp theo người bị hại phải chuyển một số tiền vào tài khoản của đối tượng. Sau khi chuyển tiền, đối tượng tắt máy, xóa số điện thoại, người bị hại không thể liên lạc được với đối tượng.

Điều gây khó khăn cho cơ quan điều tra là khi có vụ việc xảy ra đa số người bị hại không trình báo ngay với cơ quan Công an, chỉ khi mất tiền thì nạn nhân mới đến cơ quan Công an để trình báo hoặc cơ quan Công an có hỏi thì người bị hại mới khai báo, thậm chí một số bị hại từ chối khai báo.

Thời gian xảy ra vụ việc đến khi trình báo đã lâu dẫn đến việc thu thập thông tin, tài liệu, xác minh thông tin của cơ quan Công an gặp nhiều khó khăn. Điển hình, ngày 05/12/2017, đối tượng Phạm Văn Đê (SN 1969),ở thôn Phó Quý Cao, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã sử dụng hai số điện thoại 0964723... và 0966851... gọi cho anh T. trú tại xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình tự nhận là có người quen ở Công ty xổ số có thể cho anh T. biết số lô, đề để đánh trúng. Qua trao đổi, Đê yêu cầu anh T. chuyển 300 trăm triệu đồng thì sẽ cho số lô, đề để đánh trúng. Do tin tưởng anh T. đã chuyển tiền cho Đê ba lần với tổng số tiền 265 triệu.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Phạm Văn Đê đã khai báo là không quen biết ai làm ở công ty xổ số, các số mà Đê cho anh T. là do tự mình nghĩ ra để lừa đảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Đê về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/6/2015, anh H. trú tại xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, bị một đối tượng lạ tên là T. tự nhận là họ hàng xa, mời anh H. tham gia góp vốn làm ăn. Do số tiền góp vốn lớn nên đối tượng đã giới thiệu mình có một người bố nuôi là cán bộ có chức vụ trong công ty xổ số miền Bắc, có thể sắp xếp được kết quả xổ số nên đã mời anh H. góp tiền để lấy số cùng tham gia chơi, số tiền trúng thưởng sẽ dùng vào việc góp vốn đầu tư.

Từ ngày 13/6/2015 đến 17/6/2015, anh H. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản số 070049011... cho người có tên "Hai" với tổng số tiền là hơn 1,1 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền xong, anh H. không thể liên lạc được lại với T. và Hai.

Phía Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác và hãy bỏ qua những tin nhắn rác, cuộc điện thoại tự nhận là họ hàng và có quen biết với những người làm trong công ty xổ số.

Khi có số điện thoại lạ gọi đến tự nhận là người quen, họ hàng cho số đánh lô, đề để góp vốn làm ăn hoặc làm từ thiện... thì thông báo ngay cho Cơ quan Công an để xác minh, điều tra làm rõ.

Minh Tuyến