1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Giả danh công an trên facebook để lừa đảo các cô gái

(Dân trí) - Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Nguyên Đức (SN 1978, trú tại 62 đường Lê Thánh Tôn, phường Thuận Thành, TP Huế).

Theo đó, Đức đã có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trong khoảng thời gian tháng 9/2015, Phạm Xuân Nguyên Đức sử dụng mạng xã hội Facebook để làm quen với các cô gái trên mạng.

Đặc biệt, Đức giới thiệu mình là cán bộ công an để dễ chiếm lòng tin của các cô gái. Chỉ trong thời gian ngắn, Đức đã hẹn hò đi uống cà phê với chị Nguyễn Thị A và 3 lần mượn tiền với số tiền 2 triệu đồng với các lý do đi công tác và giải quyết việc cá nhân.

Với thủ đoạn, mánh khoé tương tự Đức tiếp tục làm quen chị Nguyễn Thị B và mượn số tiền 2,5 triệu đồng. Tất cả số tiền trên Đức đã mang tiêu xài cá nhân sau đó “bặt vô âm tín”, không trả lại cho chị A và chị B.

Tháng 1/2016, chị A và chị B đã làm đơn trình báo lên Công an TP Huế. Chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Huế tiến hành xác minh và làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đức.

Ngoài ra, đơn vị còn làm rõ thêm Đức có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 1 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius biển số 75F1 - 8819.


Đức đã giả danh là công an để lừa tiền các cô gái quen qua facebook

Đức đã giả danh là công an để lừa tiền các cô gái quen qua facebook

Vụ việc là lời cảnh báo để mọi người nâng cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm, nhất là cảnh giác với những người không rõ lai lịch, người quen biết trong “thế giới ảo”, trên các trang mạng xã hội.

Đại Dương