1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giả danh công an, lừa đảo 2,5 tỷ đồng qua điện thoại

(Dân trí) - Thành gọi điện tự xưng là công an, nói chị Q. có liên quan đến vụ buôn bán ma túy và rửa tiền. Lo sợ, chị Q. đã chuyển 2,5 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng do Thành cung cấp.

Công an Hà Nội vừa bắt giữ (Lê Văn Thành, SN 1996, trú tại huyện Thanh Miện, Hải Dương) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, ngày 20/6, Lê Văn Thành gọi điện thoại cho chị Ngô Thị T.Q. (SN 1969, trú tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội), tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh. Quá trình trò chuyện qua điện thoại, Thành nói chị Q. liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và rửa tiền.

Thành yêu cầu chị Q. chuyển vào tài khoản ngân hàng do Thành cung cấp để “lo” giúp chị này. Cơ quan điều tra làm rõ, tài khoản ngân hàng mang tên Phan Việt Anh là do Thành dùng chứng minh nhân dân giả để lập tại Agribank Hải Dương.

Lo lắng, chị Q. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản Thành cung cấp với tổng số tiền lên tới 2,5 tỷ đồng. Khi phát hiện mình bị lừa, chị Q. đã trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Công an Hà Nội đã làm rõ, bắt giữ Lê Văn Thành, thu hồi số tiền 2,5 tỷ đồng.

Tiến Nguyên