1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hậu Giang:

Giả danh cảnh sát hình sự và nhà báo lừa tiền dân

(Dân trí) - Hai đối tượng Tuấn và Hải giả danh cảnh sát hình sự và nhà báo xuống địa phương để truy nã tội phạm. Tại đây, bọn chúng chuẩn bị lừa được tiền của người dân thì bị bắt.

Phan Thanh Tuấn (SN 1973, ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) và Võ Thành Hải (SN 1973, ngụ huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) cùng bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Mỹ truy tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khoảng giữa tháng 1/2013, Tuấn và Hải cùng xuống huyện Long Mỹ xưng là cảnh sát hình sự và nhà báo đang truy nã tội phạm. Tại xã Long Trị A, cả hai gặp chị V.T.T và nhờ chị tìm những người ở địa phương nếu có vướng mắc về đất đai thì giới thiệu để chúng “gỡ” giúp. Tin lời, chị T. đã giới thiệu và cho số điện thoại của một người quen là ông T.V.Â.

Sau đó, Tuấn và Hải đã tìm gặp ông Â.. Cũng lấy danh “cảnh sát hình sự” và “nhà báo”, cả hai tạo được lòng tin với ông Â. và để giải quyết hồ sơ nhanh chóng, Tuấn và Hải đề nghị ông này chi trước 12 triệu đồng.

Trong lúc Tuấn và Hải đang lấy tiền từ ông Â. tại một quán cà phê ở thị trấn Long Mỹ thì bị Công an huyện Long Mỹ bắt quả tang.

Huỳnh Hải