1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng

Giả danh Cảnh sát hình sự cưỡng đoạt điện thoại của nhiều học sinh

(Dân trí) - Chiều ngày 6/12 Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Chiến (SN 1995), trú tại A39 khu quy hoạch xí nghiệp 92 Mê Linh, phường 9, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Chiến là sinh viên ngành Công nghệ thông tin, trường Cao đẳng nghề Đà Lạt vừa mới nghỉ học. Từ nhiều tháng nay, Chiến thường xuyên đi xe máy đến các cổng trường học trên địa bàn thành phố Đà Lạt tìm kiếm "con mồi".

Thấy em học sinh nào có sử dụng điện thoại di động, y liền đến tiếp cận, hù dọa rằng em học sinh đó đã đánh em của Chiến, rồi kéo em đó lên xe máy chở đến đoạn đường vắng nói mượn điện thoại rồi chiếm đoạt. Có vụ, Chiến còn giả danh là Cảnh sát hình để sự hù dọa các em lấy điện thoại.


Đối tượng Chiến tại cơ quan điều tra

Đối tượng Chiến tại cơ quan điều tra

Sau khi nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh, Cơ quan chức năng đã tiến hành khoanh vùng, rà soát trên địa bàn. Đến chiều ngày 6/12, Công an TP Đà Lạt đã bắt được Nguyễn Mạnh Chiến. Cũng ngay trong chiều cùng ngày, đã có 5 nạn nhân đến Công an TP Đà Lạt nhận dạng và tố cáo hành vi của cưỡng đoạt tài sản của Chiến.

Tại đây, Chiến đã cúi đầu nhận tội, đối tượng khai nhận đã gây ra 19 vụ cưỡng đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được Công an TP Đà Lạt mở rộng điều tra.

Ngọc Hà

 

Giả danh Cảnh sát hình sự cưỡng đoạt điện thoại của nhiều học sinh - 2