1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An

Giả danh cán bộ ngân hàng lừa hơn 200 triệu đồng

(Dân trí) - Thấy bà N. có nhu cầu vay vốn, Tưởng tự xưng là nhân viên ngân hàng nên có thể dễ vay tiền dùm. Để công việc thuận lợi, Tưởng yêu cầu bà V. đưa 220 triệu rồi chiếm đoạt số tiền này.

Giả danh cán bộ ngân hàng lừa hơn 200 triệu đồng - 1
Tưởng giả danh cán bộ ngân hàng để lừa 220 triệu đồng.

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường (Long An) cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lê Phước Hoài Tưởng (SN 1985, ngụ ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường), và chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát cùng cấp để truy tố đối tượng. 

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 8/2018, và V. cần vay một số tiền lớn để kinh doanh nhưng thủ tục vay khó khăn nên chưa vay được. Qua giới thiệu của người quen, bà V. gặp Tưởng để nhờ làm nhanh thủ tục vay vốn. Tưởng cho biết mình là cộng tác viên của ngân hàng nên dễ dàng hỗ trợ bà V. vay tiền. Tưởng yêu cầu bà N. photo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy phép kinh doanh và trả 10% số tiền vay.

Sau đó, Tưởng nhiều lần yêu cầu bà N. đưa thêm tiền để tiếp khách nhằm sớm hoàn tất thủ tục vay. Tính đến tháng 10/2018, Tưởng đã nhận của bà N. 220 triệu đồng nhưng vẫn chưa vay được tiền giúp bà N. Quá bức xúc, bà N. yêu cầu Tưởng trả lại tiền. Đến ngày 26/11/2018, Tưởng viết cam kết, mỗi tháng trả 70 triệu đồng cho bà N. nhưng chỉ trả 28 triệu đồng và không trả nữa nên bà N. làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Công an thị xã Kiến Tường đã vào cuộc điều tra, ra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà N. yêu cầu Tưởng bồi thường số tiền chiếm đoạt 220 triệu đồng. Tưởng từng có 1 tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước đó. 

Xuân Hinh