1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giả “cha xứ” gọi điện mua hàng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Công an quận Thủ Đức, TPHCM vừa bắt giữ nghi can Trịnh Cao Đẳng (33 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) để điều tra, xử lý hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra công an quận Thủ Đức, nghi can Đẳng là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp với số tài sản chiếm đoạt của các nạn nhân lên đến gần tỷ đồng.

Trước đó, đội CSĐT công an quận Thủ Đức nhận được nhiều đơn tố cáo về việc xuất hiện gã thanh niên mạo danh là cha xứ ở nhà dòng gọi điện đến các cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc cao cấp để mua hàng, sau đó yêu cầu chở đến các nhà thờ để giao rồi đối tượng chiếm đoạt bỏ trốn.

Cụ thể vào tháng 3/2014, có một người đàn ông đến nhà ông Trịnh Viết Lập (phường Linh Đông, quận Thủ Đức) xưng là cha xứ dòng Kito quận Tân Phú mua cặp loa, amly cùng nhiều dụng cụ âm nhạc khác (tổng trị giá gần 100 triệu đồng) rồi yêu cầu chở về nhà thờ để phục vụ lễ. Sau khi đợi sẵn trước nhà thờ, đối tượng nhận hàng rồi lấy lý do đang làm lễ sẽ trả tiền sau khiến người nhà ông Lập tin tưởng ra về. Tuy nhiên, hôm sau ông Trịnh quay lại lấy tiền thì tá hỏa khi biết mình bị lừa.

Đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp Trịnh Cao Đẳng.
Đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp Trịnh Cao Đẳng.

Vài ngày sau, anh Nguyễn Đình Năm (34 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cũng được một người xưng là “cha xứ” gọi điện thoại đặt mua cây đàn Organ (giá 32 triệu đồng) yêu cầu chở đến nhà thờ ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Khi nhận đàn ngay trước nhà thờ, người xưng “cha xứ” nói đang bận việc hẹn tối đến lấy tiền rồi sau đó biến mất.

Ngày 10/4, đối tượng tiếp tục tự xưng là cha xứ đang đứng trước một nhà thờ ở Thủ Đức chờ nhận 2 cặp loa hiệu Bose và nhiều dụng cụ âm nhạc (hơn 70 triệu đồng) của anh Nguyễn Quang Nhật (ngụ quận Gò Vấp) và viện lý do đang bận, hôm sau đến nhận tiền thì lực lượng công an quận Thủ Đức xuất hiện bắt giữ.

Tại CQĐT, đối tượng giả mạo “cha xứ” được làm rõ là Trịnh Cao Đẳng, với hành vi tương tự, Đẳng đã lừa đảo hàng chục vụ mà số tiền chiếm đoạt gần cả tỷ đồng. Khi chiếm đoạt được tài sản, Đẳng đem bán rẻ để lấy tiền tiêu xài cho đến ngày bị bắt.

Hiện công an quận Thủ Đức đang tiếp tục mở rộng điều tra cũng như tìm những nạn nhân từng bị tên Đẳng lừa đảo để củng cố hồ sơ xử lý.

An Nhiên