1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giả cảnh sát hình sự, cưỡng đoạt tài sản tiệm massage

(Dân trí) - Sau khi đến massage, 2 đối tượng sử dụng quân phục, thẻ ngành giả và lên kế hoạch giả làm cảnh sát hình sự “hỏi tội” chủ tiệm nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 26/9, Công an quận 2, TPHCM vừa bắt giữ 2 nghi can Bùi Văn Quyền (32 tuổi) và Nguyễn Thanh Tuấn (31 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra, xử lý hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Một rong 2 đối tượng giả CSHS để cưỡng đoạt tài sản bị Công an quận 2 bắt giữ
Một rong 2 đối tượng giả CSHS để cưỡng đoạt tài sản bị Công an quận 2 bắt giữ

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, rạng sáng 25/9, sau khi đi nhậu về, Quyền và Tuấn đến tiệm massage trên đường Nguyễn Thị Định (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) để thư giãn. Sau đó cả 2 ra về và bàn nhau kế hoạch đóng giả cảnh sát hình sự (CSHS) để “hù doạ” lấy tiền của nữ chủ tiệm massage.

Quyền từng mua quần áo, mũ của ngành Công an, còng số 8 tại chợ Dân Sinh (quận 1) cất giấu ở phòng trọ nên đã về lấy mặc vào rồi cùng Tuấn quay trở lại tiệm massage nói trên.

Tại đây, Quyền đưa ra chiếc thẻ ngành Công an giả (đối tượng khai nhận tự scan màu trên mạng internet) rồi đòi kiểm tra khiến chủ tiệm một phen sợ hãi. Được Tuấn hướng dẫn “chung chi” để yên việc, nữ chủ tiệm vội đưa 500 nghìn đồng nhưng Quyền chê ít rồi móc còng khoá tay nạn nhân; lúc này Tuấn mượn chiếc điện thoại của chủ tiệm nói để gọi “sếp” giúp đỡ rồi bỏ vào túi không trả lại.

Tang vật các đối tượng mua ở chợ Dân Sinh để gây án
Tang vật các đối tượng mua ở chợ Dân Sinh để gây án

Phát hiện có lực lượng Công an, bảo vệ dân phố đi tuần tra, cả 2 vội mở còng tay nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ đi. Nạn nhân nghi 2 đối tượng là Công an giả nên truy hô, trình báo Công an địa phương.

Ngay trong ngày, Công an quận 2 đã xác định hung thủ và tiến hành bắt giữ Quyền, Tuấn cùng toàn bộ tang vật liên quan đến vụ án.

Lê Nhiên