1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Giả cán bộ tỉnh đổi 5 con cá nục lừa 3,8 triệu đồng

(Dân trí) - Xưng là cán bộ làm trong tỉnh đang thi công kênh mương thủy lợi, cần người nấu ăn cho công nhân với lương hậu hĩnh, Hiệp đưa 5 con cá nục nhờ bà Phượng nấu ăn, sau đó mượn tạm 3,8 triệu của bà và một hàng xóm khác rồi lên xe tẩu thoát.

Ngày 16/10, Công an huyện Phù Cát (Bình Định), cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Hiệp (49 tuổi, ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 12/10, Hiệp đi xe máy đến nhà bà Nguyễn Thị Phượng (45 tuổi, ở thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, Bình Định) tự xưng là cán bộ tỉnh đang thi công kênh mương thủy lợi gần đây. Do cần người nấu ăn cho công nhân nên cần tìm người nấu, lương tháng 3 triệu đồng.

Nghe vậy, bà Phượng xin làm và Hiệp đồng ý. Sau đó, Hiệp đưa một túi nylon đựng 5 con cá nục và một ít rau nhờ nấu canh giúp, rồi bảo chuẩn bị đi rút tiền nên hỏi bà Phượng mượn 3 triệu đồng bồi dưỡng nhân viên ngân hàng để nhanh rút được tiền.

Lúc này, bà Dương Thị Tâm (45 tuổi, hàng xóm bà Phượng) cũng có mặt nên Hiệp mượn thêm 800 ngàn đồng rồi lên xe phóng đi mất dạng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phù Cát khoanh vùng điều tra và nhanh chóng bắt được đối tượng khi đang chuẩn bị lừa đảo một người dân khác cũng ở huyện Phù Cát với thủ đoạn trên.

Doãn Công