1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Ghen tuông, giết vợ trong nhà nghỉ

(Dân trí) - Khi “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, người chồng quyết định đưa con về quê sinh sống. Nghe nói vợ có người yêu, người chồng trở vào Nam để nói chuyện ly hôn. Thấy vợ nói chuyện điện thoại với người tình, người chồng không kiềm chế được cơn ghen và nhẫn tâm ra tay…

Ngày 11/8, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo La Văn Linh (31 tuổi, ngụ huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) 18 năm tù giam tội “Giết người”.

lavanlinh-bc20b
Bị cáo La Văn Linh tại phiên tòa xét xử lưu động

Theo cáo trạng, Linh và chị Nguyễn Thị Hà kết hôn với nhau từ năm 2011 và có một mặt con. Quá trình sinh sống, giữa Linh và chị Hà phát sinh mâu thuẫn nên vào tháng 8/2014, Linh đưa con gái về quê sinh sống.

Một thời gian sau, Linh nghe nhiều người nói việc chị Hà đang yêu người đàn ông khác nên Linh vào Bình Dương tìm vợ. Do chị Hà chuyển phòng trọ nên Linh không gặp được.

Đến 16h ngày 21/10/2014, Linh bất ngờ gặp chị Hà tại chợ Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và hai người nói chuyện về việc ly hôn. Đến 21h cùng ngày, Linh rủ vợ xuống  khu vực cầu Đồng Nai (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thuê nhà nghỉ để tiếp tục nói chuyện rồi sáng hôm sau Linh sẽ về quê.

Tại nhà nghỉ, chị Hà nói chuyện điện thoại với một người đàn ông và giới thiệu luôn là người yêu của mình. Cơn ghen nổi lên, Linh dùng tay bóp cổ và lấy dao đâm nhiều nhát vào cổ và người chị Hà khiến nạn nhân tử vong. Sau khi giết vợ, Linh đã tự tử nhưng không chết. Sáng hôm sau, Linh ra công an đầu thú.

Giang Nhi