1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gây thiệt hại hơn 11.000 tỉ đồng, nộp lại 1 tỉ đồng

(Dân trí) - Bị can Nguyễn Điểu, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng bị cáo buộc gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 11.323 tỉ đồng. Trong quá trình điều tra, bị can Điểu đã tự nguyện nộp lại 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Văn Minh (sinh năm 1955, nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cùng 20 đồng phạm về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai và tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Trần Văn Minh cùng đồng phạm có hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, vi phạm các quy định về quản lý đất đai gây thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng.

Số tiền thiệt hại trong vụ án là đặc biệt lớn tuy nhiên quá trình điều tra chỉ có 2 bị can tự nguyện nộp lại hơn 3 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Gây thiệt hại hơn 11.000 tỉ đồng, nộp lại 1 tỉ đồng - 1
Bị can Nguyễn Điểu nộp lại 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Theo cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Điểu (nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng) đã tham mưu, đề xuất để lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đồng ý giao quyền sử dụng 29 ha đất tại khu đô thị quốc tế Đa Phước, TP Đà Nẵng cho công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 (công ty của Vũ “nhôm”) không qua đấu giá quyền sử dụng đất, trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại rất lớn cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Điểu đã cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý đất đai, với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Trần Văn Minh (nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng). Cơ quan điều tra cũng xác định hành vi của Nguyễn Điểu đã gây thiệt hại 11.323 tỉ đồng (thời điểm khởi tố vụ án).

Ngày 19/4/2019, đại diện gia đình bị can Nguyễn Điểu tự nguyện nộp vào tài khoản ngân sách Nhà nước số tiền 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Theo cơ quan điều tra, bị can Điểu có thái độ khai báo thành khẩn, quá trình công tác được tặng thưởng nhiều Bằng khen, giấy khen. Vì vây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi truy tố, xét xử cho bị can Điểu.

Ngoài bị can Điểu nộp tiền khắc phục hậu quả còn có bị can Đào Tấn Bằng (nguyên Phó Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng). Cơ quan điều tra xác định, bị can Bằng đã tham mưu, đề xuất cho bị can Trần Văn Minh ký các văn bản đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khu đất 3.264m2 tại đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà cho công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 không qua đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển tên người nhận quyền sử dụng đất từ công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 sang cho Vũ “nhôm” trái quy định gây thiệt cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của bị can Đào Tấn Bằng gây thiệt hại 167 tỉ đồng (thời điểm khởi tố vụ án). Trong quá trình điều tra vụ án, gia đình bị can Bằng đã tự nguyện nộp vào tài khoản ngân sách Nhà nước số tiền 2,35 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Theo cơ quan điều tra, bị can Bằng có thái độ thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, quá trình công tác được tặng thưởng nhiều Bằng khen, giấy khen, gia đình có công với cách mạng được Nhà nước ghi nhận. Vì vây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi truy tố, xét xử cho bị can Bằng.

Trong vụ án này hầu hết thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt được đề nghị xem xét giảm nhẹ. Riêng Vũ “nhôm” không hợp tác khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội và đã bị TAND cấp cao tại Hà Nội và TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt 30 năm tù về các tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Xuân Duy