1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Gây tai nạn khi chở 2 bạn gái, nam sinh viên dính vòng lao lý

(Dân trí) - Được bạn nhờ chở về nhà, Tam đã lấy xe máy chở 2 bạn gái về. Tuy nhiên Tam điều khiển xe với tốc độ cao nên xảy ra tai nạn, khiến cả 2 bạn gái cùng lớp tử vong.

Đối tượng Tam tại phiên tòa.
Đối tượng Tam tại phiên tòa.

TAND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phan Văn Tam (SN 1998) trú tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) 2 năm 3 tháng tù giam với tội danh: “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”.

Qua quá trình điều tra xác minh làm rõ, ngày 21/6/2014, Tam cùng bạn bè trong lớp đến dự buổi liên hoan cuối năm học tại nhà bạn Võ Văn Quân ở xã Xuân Thành, huyện Yên Thành. Sau khi buổi liên hoan kết thúc, hai bạn gái cùng lớp là Trần Thị P. và Thái Thị H. nhờ Tam chở về nhà.

Được hai bạn gái nhờ, nam sinh đã lấy chiếc xe máy mang BKS 37P1-6614 của gia đình Nguyễn Văn Quân rồi chở 2 bạn về. Do điều khiển phương tiện lưu thông với tốc độ cao không làm chủ được tay lái nên khi đến đoạn đường thuộc xóm 11, xã Xuân Thành chiếc xe máy đã tông thẳng vào cột mốc bên đường.

Vụ tai nạn khiến cả hai bạn gái bị thương nặng và tử vong sau đó. Riêng Tam cũng bị thương nặng nhưng được cấp cứu kịp thời nên đã qua khỏi.

Sau khi xem xét kỹ các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Văn Tam 2 năm 3 tháng tù giam. Bên cạnh đó buộc bị cáo bồi thường cho gia đình hai nạn nhân Trần Thị P. số tiền 55,7 triệu đồng; gia đình nạn nhân Thái Thị H. số tiền 81,5 triệu đồng.

Nguyễn Tình