1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Gặp CSGT vứt súng bỏ chạy

(Dân trí) - Đi xe với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, gặp CSGT, đối tượng đã vứt túi đựng súng quân dụng rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn đã bị CSGT khống chế và bắt giữ.

Tối ngày 7/11, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát an toàn giao thông tại khu vực đường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, Tổ tuần tra kiểm soát, Đội CSGT, Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29M - 0813 không đội mũ bảo hiểm, đem theo một túi xách màu đen, chạy xe với tốc độ cao.

Đối tượng Nguyễn Tiến Chinh.
Đối tượng Nguyễn Tiến Chinh.

Phát hiện người điều khiển phương tiện có hành vi vi phạm giao thông, tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng thanh niên này liền quay đầu xe bỏ chạy về hướng Quốc lộ 1A.

Ngay lập tức, tổ tuần tra truy đuổi, đối tượng đã vứt chiếc túi và xe máy lại định tẩu thoát, nhưng đã bị tổ công tác khống chế, bắt giữ, đồng thời thu một túi xách màu đen. Qua kiểm tra, bên trong có 1 khẩu súng Col, ổ quay tự chế và 5 viên đạn.

Đối tượng, tang vật và phương tiện vi phạm được đưa về trụ sở Công an thành phố Thanh Hóa. Đồng thời tiến hành bàn giao cho cơ quan CSĐT về TTXH Công an thành phố để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan CSĐT, Công an thành phố Thanh Hóa, đối tượng khai tên Nguyễn Tiến Chinh (sinh năm 1979, trú tại 08/37 Hàn Mặc Tử, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa.

Tang vật do lực lượng CSGT thu giữ được.
Tang vật do lực lượng CSGT thu giữ được.

Đây là đối tượng côn đồ cộm cán, nghiện ma túy nặng và đã có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Năm 1998, Chinh đã bị tòa án nhân dân tỉnh xử 13 năm tù vì tội trộm cắp tài sản. Năm 2010, y ra tù lại tiếp tục phạm tội.

Hiện Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Lê