1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Gần 500 chai rượu lậu chuẩn bị tuồn vào thị trường

(Dân trí) - Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa mới phát hiện và bắt giữ chiếc xe tải vận chuyển nhiều mặt hàng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, Tổ công tác của Đội CSGT quốc lộ 1A, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa do Thượng úy Trần Văn Chuyên - Trạm phó làm tổ trưởng đã phát hiện chiếc xe tải mang BKS 38C- 02024 do tài xế Nguyễn Tiến Vương, ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Thanh Hóa - Hà Nội.

Chiếc xe tải chở hàng chưa chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.
Chiếc xe tải chở hàng chưa chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Qua kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều mặt được vận chuyển trên xe tải. Khi lực lượng chức năng yêu cầu thì chủ hàng chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa trên xe. 

Sau khi tiến hành kiểm tra, phân tích có 4 chủ hàng gồm: Bà Nguyễn Thị Vinh có những mặt hàng như: bánh kẹo các loại 55 thùng, nước rửa chén 55 thùng; chủ hàng Lê Thị Thủy có các mặt hàng như: kem rửa mặt 120 tuýp; chủ hàng Tống Thị Hiền có các mặt hàng: bánh kẹo các loại 18 thùng, kem ủ tóc 24 hộp, rượu các loại 237 chai và chủ hàng Phạm Xuân Tài có bánh kẹo các loại 5 thùng, rượu các loại 240 chai.

Hàng hóa chưa chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.
Hàng hóa chưa chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Tất cả các chủ hàng nêu trên đều ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Các mặt hàng đều do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của các lô hàng.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản, đồng thời chuyển hồ sơ cũng như phương tiện và các lô hàng sang lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Duy Tuyên