1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Gần 50 tiếp viên ăn mặc mát mẻ phục vụ khách Hàn Quốc để kiếm tiền boa

(Dân trí) - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 50 tiếp viên của nhà hàng Sa Trung Kim ăn mặc mát mẻ đang ngồi phục vụ khách Hàn Quốc hát karaoke “chui”.

Lúc 1h30’ rạng sáng 12/11, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn Hóa - Xã Hội TPHCM (Đoàn 1) bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar Số 5 (đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1).

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong quán có gần 300 khách vẫn đang say sưa nhảy nhót trong tiếng nhạc cực lớn. Thấy bóng dáng cảnh sát, nhiều người tìm cách bỏ ra chạy ngoài nhưng đều bị giữ lại.

Bên trong quán bar Số 5 lúc cảnh sát ập vào kiểm tra
Bên trong quán bar Số 5 lúc cảnh sát ập vào kiểm tra

Đoàn liên ngành đã lập biên bản vi phạm đối với quán bar Số 5 như: hoạt động quá giờ quy định, kinh doanh các loại shisha không rõ nguồn gốc…

Trước đó đêm 11/11, Đoàn 1 cũng bất ngờ ập vào kiểm tra nhà hàng Sa Trung Kim, đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1).

Tiếp viên của nhà hàng Sa Trung Kim phục vụ khách hát karaoke không phép
Tiếp viên của nhà hàng Sa Trung Kim phục vụ khách hát karaoke không phép

Thấy cảnh sát, nhiều nhân viên của nhà hàng ở tầng trệt bấm chuông báo động để tiếp viên các phòng trên giải tán. Tuy nhiên tất cả các hành động trên đều bị cảnh sát ngăn chặn.

Qua kiểm tra tại các phòng ở tầng 5 của nhà hàng, lực lượng chức năng phát hiện gần 50 nữ tiếp viên ăn mặc mát mẻ ngồi phục vụ khách người Hàn Quốc hát karaoke.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ nhà hàng không xuất trình được giấy phép kinh doanh karaoke.


Dàn karaoke đã bị lực lượng chức năng thu giữ

Dàn karaoke đã bị lực lượng chức năng thu giữ

Đoàn liên ngành đã thu giữ dàn karaoke, lập biên bản các lỗi vi phạm như: kinh doanh karaoke không phép, số tiếp viên phục vụ quá qui định....

Thảo Trần

Gần 50 tiếp viên ăn mặc mát mẻ phục vụ khách Hàn Quốc để kiếm tiền boa - 4