1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gần 200 ngày “nếm mật nằm gai” triệt phá đường dây cá độ hàng trăm tỷ

Sau hơn nửa năm thu thập tài liệu, xác lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Một số đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá “khủng” ở Phú Yên
Một số đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá “khủng” ở Phú Yên

Đường dây cá độ “khủng”

Theo Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, Trưởng ban chuyên án 117B cho biết, từ nguồn chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 3/2, Công an tỉnh phối hợp với Cục C50 và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng đồng loạt đột kích, vây bắt các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây nêu trên.

Cùng với việc tạm giữ 13 nghi can, lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng và đã thu giữ gần 418 triệu đồng, 1.300 USD, 2 xe ô tô cùng nhiều công cụ, phương tiện tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, vợ của Nguyễn Tấn Thành đã tự nguyện giao nộp 300 triệu đồng; vợ của Phạm Tánh tự nguyện giao nộp 10 triều đồng tiền thu lợi bất chính từ hoạt động đánh bạc cho cơ quan điều tra.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu lực lượng chức năng xác định, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua internet do Nguyễn Tấn Thành và Trần Thanh Tín cầm đầu. Số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng thông qua tài khoản trên mạng internet tính từ tháng 6/2017 đến nay là khoảng 5 triệu điểm, tương đương 200 tỷ đồng (trung bình 1 điểm = 40.000 đồng). Trong đó, có đối tượng cá độ trong một trận đấu bóng đá lên đến 2,2 tỷ đồng; nhiều trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á vừa qua đã được cá độ tiền tỷ.

Ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo quy định tại điều 321 và 322 Bộ luật hình sự. Trong đó, Lê Tùng Lam đã có tiền án về đánh bạc.

Nguồn phát sinh các loại tội phạm khác

Theo Đại tá Nghĩa, đây là đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Phú Yên. Đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây này không chỉ là người dân đam mê cá cược mà còn liên quan đến một số cán bộ, viên chức; trong đó có không ít trường hợp thua độ, nợ nần chồng chất, thậm chí có người phải dạt sang địa phương khác để trốn nợ.

“Cá độ bóng đá trên không gian mạng là rất rộng. Hiện chúng tôi mới chỉ phá được một nhánh, một tài khoản chính (tài khoản gốc) bắt được một số đối tượng liên quan. Rất có thể đường dây này còn nhiều chân rết khác, vì vậy quá trình điều tra mở rộng mới xác định rõ và xử lý hết được”, Đại tá Nghĩa cho biết.

Cũng theo Đại tá Nghĩa, cá độ bóng đá là một hình thức đánh bạc và quy luật của nó là làm cho con bạc hoa mắt, cay cú vì tiền. Để rồi, khi trái bóng đã lăn đến những trận cuối cùng, phần lớn các con bạc tham gia cá độ toàn thua, thậm chí có những con bạc “khát nước” thua rất nặng tới khuynh gia bại sản, gia đình ly tán. Đó là chưa kể đến việc vì thua độ, tinh thần các con bạc mệt mỏi, dẫn đến giảm năng suất lao động và chất lượng cuộc sống.

Nguy hiểm hơn, cá độ bóng đá còn dẫn tới nhiều hệ lụy nguy hại gây ảnh hưởng tới trật tự, an ninh xã hội; là nguồn phát sinh các loại tội phạm khác như bảo kê, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, trộm cắp, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thậm chí giết người cướp của...

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang tập trung đấu tranh mở rộng điều tra làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Ban chuyên án 117B đã vây bắt 13 đối tượng gồm: Nguyễn Tấn Thành (38 tuổi, ngụ số 25A Lê Thành Phương, phường 2), Trần Thành Tín (34 tuổi, ngụ số 4A/10 Lê Trung Kiên, phường 2), Lâm Đạo Hải (31 tuổi, ngụ số 6 Lê Trung Kiên, phường 1), Phạm Tánh (42 tuổi, ngụ số 48 Tân Trào, phường 9), Ngô Thành Lâm (31 tuổi, ngụ số 17/3 Nguyễn Huệ, phường 2), Võ Mạnh Nhân (32 tuổi, ngụ số 101/4 Phan Đình Phùng, phường 1), Phạm Huy Quốc (43 tuổi, ngụ số 9/4 Phan Đình Phùng, phường 1), Trịnh Công Hùng (38 tuổi, ngụ số14/4 Phan Đình Phùng, phường 1), Phan Thanh Hảo (34, ngụ số 34/275 Lê Duẩn, phường 7), Lê Anh Danh (32 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Phú Lâm, cùng TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), Lê Văn Pháp (25 tuổi, ngụ thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông), Huỳnh Tất Trọng (42 tuổi, ngụ thôn Phú Ân, xã Hòa An, cùng huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) và Lê Tùng Lam (42 tuổi, ngụ thôn Từ Nham, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên).

Theo Thắng Mỹ

Pháp luật Việt Nam