1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

“Găm” ma túy trong người, đạp cửa ô tô tháo chạy khi gặp 141

(Dân trí) - Vừa đi mua được gần 100 viên hồng phiến và 2 gói ma túy “đá”, trên đường về, Kế bị tổ công tác 141 kiểm tra. Xe vừa dừng lại, Kế vội vàng đạp cửa tháo chạy nhưng không thoát.

Ngày 18/12, Công an phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) cho biết đã bàn giao đối tượng Đào Minh Kế (SN 1989, ở Việt Trì, Phú Thọ) cho Công an quận Cầu Giấy để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chiếc xe ô tô các đối tượng sử dụng.

Chiếc xe ô tô các đối tượng sử dụng.

Trước đó, khoảng 20h20 ngày 16/12, tổ công tác Y15/141 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Cầu Giấy - Nguyễn Khang phát hiện ô tô BKS 19A-077.58 không bật đèn chiếu sáng nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Trên xe ô tô có 3 nam thanh niên.

Ngay khi chiếc xe ô tô vừa dừng lại, một nam thanh niên ngồi ở ghế sau bất ngờ đạp cửa bỏ chạy. Lập tức, các trinh sát trong tổ công tác Y15/141 đuổi theo, tóm gọn đối tượng.

Đối tượng Đào Minh Kế bỏ chạy bị cảnh sát bắt giữ.

Đối tượng Đào Minh Kế bỏ chạy bị cảnh sát bắt giữ.

Tại chốt 141, kiểm tra trong người đối tượng bỏ chạy, tổ công tác phát hiện 99 viên hồng phiến, 2 gói ma túy dạng “đá” và hơn 30 triệu đồng. Đối tượng tàng trữ ma túy sau đó được làm rõ là Đào Minh Kế.

Số ma túy đối tượng Kế găm trong người.

Số ma túy đối tượng Kế găm trong người.

Bị đưa về trụ sở công an, Kế khai nhận, tối cùng ngày, Kế thuê ô tô từ Phú Thọ xuống Hà Nội thăm người thân. Sau đó, Kế nhờ một người bạn quê Bắc Giang cùng đi ô tô đến phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ) nhận số ma túy nói trên, đang lái xe về thì bị cảnh sát kiểm tra, bắt giữ.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Khánh Linh