1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Gã đàn ông cuồng ghen đâm chết người chở vợ đi nhờ xe

(Dân trí) - Chiều 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Long (SN 1962, trú tại thôn 5, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Theo đó, Nguyễn Quốc Long và chị Đào Thị K. Ch. (SN 1976, trú tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, là giáo viên tại 1 trường tiểu học ở địa bàn này) đã đăng ký kết hôn tại chính quyền địa phương nhưng giữa 2 người hay xảy ra ghen tuông, mâu thuẫn trong tình cảm. Trước đó, chị Ch. Có chồng nhưng đã ly hôn.

Vào 17h ngày 1/5, chị Ch. đến nhà Long để lấy sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn nhưng Long không đưa và còn dọa đâm chém. Chị Ch. hoảng sợ bỏ chạy, đến 22h cùng ngày, chị gặp một người đàn ông chạy xe máy và xin quá giang về nhà trọ.

Khi người đàn ông chở chị Ch. đi qua đoạn thôn 9 xã Thủy Phù (cách nơi ở của chị Ch. khoảng vài trăm mét) thì Long chạy xe máy theo sau và yêu cầu dừng xe lại.

Cho rằng chị Ch. ngoại tình với người đàn ông này nên Long rút dao trong người và lao vào đam liên tiếp 3 nhát trong đó có 1 nhát xuyên tim khiến người đàn ông chở chị Ch. tử vong ngay lập tức. Nạn nhân được xác định là ông K.Kh.H. (SN 1970, trú tại đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP Huế).

Gã đàn ông cuồng ghen đâm chết người chở vợ đi nhờ xe - 1

Hung khí gây án

Gã đàn ông cuồng ghen đâm chết người chở vợ đi nhờ xe - 2

Đối tượng Nguyễn Quốc Long cho hay đã ra tay vì ghen tuông

Công an ngay sau đó đã bắt nóng đối tượng Nguyễn Quốc Long. Nguyên nhân ban đầu mà ông Long khai dẫn đến vụ án mạng là phát sinh từ ghen tuông, mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang điều tra làm rõ vụ án mạng.

Đại Dương