1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Hồ Chí Minh:

Ép vợ bán xe và bắt cóc chồng để đòi nợ

Do vợ chồng anh Thanh không có tiền trả nợ, các đối tượng đã ép chị Bích, vợ anh Thanh viết giấy bán xe, đồng thời bắt cóc anh Thanh để đòi nợ.

Lúc 20h40 ngày 26-5, tại quán cà phê Thanh Vy, phường 10, quận Tân Bình, TPHCM do chị Nguyễn Ngọc Bích (SN 1983) làm chủ, có 5 đối tượng (4 nam, 1 nữ) đi xe taxi đến quán trên rồi xông thẳng lên lầu gặp anh Dương Quốc Thanh (SN 1964, là chồng chị Bích) yêu cầu trả nợ số tiền 100.000.000 đồng.

Do anh Thanh không có tiền nên chúng dùng 2 cây côn, 1 ống sắt nhọn đánh và đâm anh Thanh gây thương tích. Lúc này, chị Bích nói sẽ rút tiền ở ngân hàng để trả nợ thì chúng yêu cầu chị Bích đi xe gắn máy chở 1 người trong nhóm đến ngân hàng Á Châu (quận Tân Bình) để rút tiền nhưng đã đóng cửa nên chị quay xe về nhà ba mẹ chồng tại số 126/78 đường số 2, phường 12, quận Tân Bình để mượn tiền trả nợ.

Khi đến điểm trên, tên thanh niên nói với gia đình chồng chị Bích là anh Thanh lừa đảo nhiều người ở Đồng Nai nên đang bị theo dõi. Em của anh Thanh yêu cầu đến Công an giải quyết thì tên này buộc chị Bích lên xe chở đi.

Khi đến chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) tên này buộc chị Bích viết giấy bán xe với giá 30.000.000 đồng và hẹn sáng hôm sau rút tiền trả nợ sẽ trả lại xe gắn máy, rồi bỏ đi. Trong lúc chị Bích ra khỏi quán thì nhóm đối tượng trên trói anh Thanh lại, đưa lên xe taxi chở đi nơi khác.

Qua truy xét, Công an quận Tân Bình đã bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Thoa (SN 1971, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) là đối tượng có liên quan đến vụ việc trên. Qua lời khai của Thoa, CAQ Tân Bình đã kiểm tra hành chính khách sạn Nghi Trân - số 125/16/29 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh giải cứu cho anh Thanh. CAQ Tân Bình tiếp tục điều tra và truy bắt các tên còn lại.

Theo Mạnh Đăng

ANTĐ