1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Em trai đâm chết chị gái vì tranh chấp tài sản

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong lúc chia tài sản, Gia đã lấy dao đâm chết chị gái của mình và làm bị thương một chị gái khác.

Ngày 3/8, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị của VKS tăng án đối với bị cáo Đoàn Văn Gia (SN 1969, ngụ quận 12) từ 20 năm tù lên thành tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, ngày 18/6/2014, Đoàn Văn Gia cùng gia đình tổ chức đám giỗ cho cha tại nhà ở phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM.

bi-cao-gia-83e06

Bị cáo Gia sau phiên tòa

Khoảng 13h30 cùng ngày, sau khi khách ra về, toàn bộ gia đình ngồi lại nói chuyện về việc bán nhà chia tài sản. Trước đó, bà Đoàn Thị Rãi (mẹ của Gia, chị T. và chị H.) đã bán căn nhà cho hai cô con gái là chị H. và chị T. với giá 2,5 tỉ đồng. Bà Rãi chia đều tiền bán nhà cho các con mỗi người 278 triệu đồng.

Gia không đồng ý và cho rằng căn nhà trên phải có giá trị hơn 3,5 tỉ đồng nên không chịu nhận tiền; từ đó hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Vì nhà đã được bán và sang tên nên hai chị gái của Gia không đồng ý cho Gia tiếp tục ở, không cho các con của Gia được nhập khẩu ở đây.

Tức giận, Gia chạy xuống bếp lấy một con dao rồi lao tới đâm 2 chị gái. Hậu quả, chị T. tử vong, chị H. bị thương tật 2%. Ngay sau đó, Gia bị người nhà khống chế, bắt giữ giao cho lực lượng chức năng.

Tai phiên tòa phúc thẩm tối cao, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật; chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình mà nhẫn tâm ra tay đâm chết chị gái của mình. Vì vậy, HĐXX chập nhận kháng nghị của VKS tăng án, tuyên phạt Gia mức án chung thân.

Quế Sơn