1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đường dây "hóa kiếp" xe gian qua mặt cả công an ở Sài Gòn

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ thanh lý của hãng xe Honda, các đối tượng đã dễ dàng qua mặt các cơ quan chức năng để được cấp giấy đăng ký xe mới, biến những chiếc xe có nguồn gốc trộm cắp thành xe hợp pháp.

Chiều 3/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết vừa thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Lê Quang Minh (44 tuổi, quê tỉnh Bình Định, tạm trú tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Phúc Hưng (42 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

1-83fbc

Ngoài ra, hiện công an đang truy bắt 2 đối tượng có liên quan là Chế Minh Tuấn (tự Tuấn đen, 39 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) và đối tượng tên Thái để mở rộng điều tra.

Trước đó vào ngày 27/12/2014, chị Phạm Thị Thanh Hảo (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bị mất chiếc xe Lead BKS 59S1-804.58 nên đến công an phường 17, quận Bình Thạnh trình báo.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an phát hiện chiếc xe chị Hảo báo mất hiện do một người đàn ông ngụ ở quận 10 sử dụng. Người này cho biết mua chiếc xe từ một người khác và có giấy tờ đầy đủ (tuy nhiên công an xác định giấy tờ xe này là giả). Tập trung đấu tranh, lần tìm từ các manh mối mà người sử dụng chiếc xe này cung cấp, cơ quan công an phát hiện Lê Quang Minh chính là đối tượng thu mua chiếc xe này rồi thuê người làm giả giấy tờ, hồ sơ để bán chuyền tay nhau.

Ngày 17/3/2015, công an quận Bình Thạnh đã tiến hành bắt giữ Minh. Tại cơ quan công an, Minh khai nhận do quen biết Tuấn và Hưng nên nói với hai đối tượng này đi thu mua các xe máy trộm cắp để Minh tìm cách phù phép hô biến thành xe hợp pháp.

2-85e53

Từ tháng 11/2014 đến khi bị bắt, Minh đã thu mua tổng cộng 18 xe tay ga các loại của hãng Honda như Airblade, Lead, Vision, SH… do Tuấn và Hưng đưa về với giá từ 10 triệu đến 27 triệu đồng.

Sau đó, Minh nhờ một đối tượng tên Thái làm giả giấy kiểm tra chất lượng xuất xưởng của hãng Honda và hóa đơn giá trị gia tăng đứng tên những người quen biết.

Sau khi có hồ sơ giả, Minh đưa cho một số đối tượng “cò” xe để nhờ đi đăng ký tại đội CSGT công an các quận huyện nhằm hợp thức hóa những chiếc xe gian này thành xe hợp pháp.

Mỗi lần bán xe, Minh đều nói đây là xe hãng Honda thu hồi nên thanh lý, có phiếu kiểm tra xuất xưởng, hóa đơn GTGT và đăng ký mới nên rất được người mua xe tin tưởng.

Hiện cơ quan công an đã thu hồi được 14 xe gắn máy các loại. Trong đó có 11 xe liên quan đến các vụ trộm và lừa đảo tại các địa bàn quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, huyện Bình Chánh và các tỉnh Đồng Nai, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng thu giữ 19 hợp đồng ủy quyền, công chứng liên quan đến các xe máy bị mất trộm tại các quận 1, 3, 10, Tân Bình, Bình Thạnh… Hiện cơ quan công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục đấu tranh và thu hồi những chiếc xe liên quan đến đường dây “hóa kiếp” xe gian này.

3-238cf

Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết: Khó khăn lớn nhất của Ban chuyên án đó chính là xe mà các đối tượng mua lại để làm giả giấy tờ thường ở các tỉnh nên ban chuyên án đã phải cử trinh sát lặn lội đi các tỉnh Đồng Nai, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu…để xác minh nguồn gốc.

Nói về thủ đoạn của băng nhóm này, Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn chia sẻ: Các đối tượng tỏ ra rất tinh vi khi làm giả giấy kiểm tra chất lượng xuất xưởng của hãng Honda và hóa đơn giá trị gia tăng. Khi có giấy tờ giả này, các đối tượng ung dung đi đăng ký tại đội CSGT công an các quận huyện và dễ dàng qua mặt được lực lượng chức năng.

Hiện Công an quận Bình Thạnh kêu gọi hai đối tượng Chế Minh Tuấn và Thái ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đình Thảo