1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Được tại ngoại để điều trị bệnh, tiếp tục trộm cắp

(Dân trí) - Mặc dù bị khởi tố về tội trộm cắp nhưng do bị bệnh nên đối tượng Hậu được Công an tỉnh Đắk Nông cho tại ngoại điều trị. Trong thời gian này, Hậu lại bị Công an tỉnh Cà Mau bắt về cùng tội danh.

Thông tin ban đầu từ công an cho biết, vào khoảng 1h ngày 20/6, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Cà Mau nhận được tin báo của người dân tại ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời) xảy ra một vụ mất trộm xe máy. Lực lượng công an đã nhanh chóng tổ chức chốt chặn, đón lõng trên nhiều ngã đường.

Sau đó không lâu, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và bắt giữ được một đối tượng khả nghi tại khu vực khóm 6, phường 1 (TP Cà Mau) khi đối tượng này đang trên đường đi tiêu thụ tài sản vừa trộm được.

Làm việc tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Trần Văn Hậu (SN 1996, ngụ thôn 3, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).

Đối tượng Trần Văn Hậu.
Đối tượng Trần Văn Hậu.

Theo lời khai của Hậu, chiều ngày 19/6, y đi từ Đắk Nông xuống nhà người thân tại xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau). Đến khoảng 23h cùng ngày, phát hiện nhà người dân gần đó không có người trông coi, Hậu đột nhập lấy đi 1 xe máy và 1 máy tính xách tay.

Ngoài ra, Hậu còn khai nhận, y đang bị Công an Đắk Nông khởi tố về hành vi trộm cắp trên địa bàn tỉnh này. Do bị bệnh nên y được công an cho tại ngoại để điều trị. Tuy nhiên, y đã bỏ trốn rồi xuống tận Cà Mau tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện Trần Văn Hậu đã được bàn giao về Công an huyện Trần Văn Thời để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tuấn Thanh