1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Được mời đến nhà nhậu còn giở trò đồi bại với con gái chủ nhà

(Dân trí) - Lợi dụng mọi người đang mải ngồi trong nhà nhậu, Y Thiết liền lẻn xuống nhà rồi bịt miệng bé gái 13 tuổi khống chế đưa ra rẫy cà phê gần nhà thực hiện hành vi thú tính.

Theo đó, vào khoảng 18h, ngày 29/5, anh Y Chiến Byă (SN 1982, ngụ Buôn Hray HĐing, xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) có tổ chức nhậu và có mời Y Thiết Byă (SN 1990, là hàng xóm) đến nhà tham dự.

Rẫy cà phê nơi Y Thiết giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi
Rẫy cà phê nơi Y Thiết giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi

Trong lúc nhậu, Y Thiết đi xuống nhà dưới đi vệ sinh phát hiện cháu M. (SN 2002, con gái của anh Y Chiến) thì nảy sinh ý định xấu. Lợi dụng mọi người mải nhậu, Y Thiết giơ tay bịt miệng cháu M. rồi đưa cháu ra rẫy cà phê cạnh nhà rồi giở trò đồi bại. Sau khi xong việc, Y Thiết đã bỏ về nhà bỏ mặc cháu M. đang khóc.

M. sau đó đã vội vào nhà, kể cho gia đình nghe toàn bộ hành vi xấu xa của Y Thiết, “con bé kể lại hết với chúng tôi về những gì Y Thiết đã làm với nó, Y Thiết đã có vợ mà còn làm như vậy nên ai cũng rất tức giận”, chị H’Joel Hmok (SN 1984, mẹ của cháu H.) bức xúc.

Ông Y Hoan Bđắp – Công an viên xã Đray Bhăng cho biết: Sau khi thực hiện hành vi phạm tội Y Thiết đã bỏ trốn khỏi địa phương, nhưng được sự vận động của gia đình nên đã đến cơ quan công an đầu thú và hiện đang bị Công an huyện tạm giam để điều tra, làm rõ.

Trương Nguyễn