1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Được hưởng án treo để đi học, nữ sinh tiếp tục ăn trộm

(Dân trí) - Chiều 25/12, TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thùy Dương (sinh viên trường Cao Đẳng y tế, SN 1993, trú Nghĩa An, Cam Nghĩa, Cam Ranh, hiện ở 117 tổ 7 Hà Ra, Nha Trang) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Thùy Dương cũng là đối tượng từng bị phạt 6 tháng tù về tội này vì trộm tài sản của bạn được Tòa phúc thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa cho hưởng án treo để tiếp tục đi học vào tháng 5/2013 với thời gian thử thách là 12 tháng. Như vậy, tổng hợp hình phạt 6 tháng tù treo của bản án trước buộc phải chấp hành là 15 tháng tù.

Theo cáo trạng, Thùy Dương, Nguyễn Phạm Như Quỳnh, Trần Thị Ngọc Sâm cùng ở chung phòng trọ thuộc nhà số 117, tổ 7, Hà Ra, Vĩnh Phước, Nha Trang.

Khoảng 19h30’ ngày 22/9/2012, lợi dụng lúc trong phòng trọ không có ai nên Dương nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của bạn cùng phòng. Dương lục trong túi xách của chị Quỳnh (trú tại Vạn Lương, Vạn Ninh) thấy một ví bên trong có 300.000 đồng và phát hiện một bọc ni lông đựng 55 card nạp tiền điện thoại mệnh giá 10, 20, 50 ngàn đồng (55 card nạp tiền điện thoại trị giá 970.000 đồng) để trong giỏ xách.

Tiếp tục lục va ly của chị Sâm (trú Vạn Lương, Vạn Ninh), đối tượng lấy 500.000 đồng. Đến bàn đựng đồ cá nhân của 3 người, đối tượng lấy tiếp 500.000 đồng tiền ăn chung của ba người.

Sau khi lấy trộm được tài sản trên, Dương đưa đến phòng trọ của anh Nguyễn Công Bằng (bạn trai của Dương), trú thôn 2, xã EaDar, huyện EaKa, Đăk Lă k, tạm trú 9G Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang cất giấu vào túi quần của mình treo trong nhà tắm phòng trọ của anh Bằng.

Sau khi phát hiện bị mất tài sản chị Quỳnh, Sâm đến Công an phường Vĩnh Phước trình báo. Qua điều tra Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên.

Trịnh Anh