1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Được bạn “chat” mời vào nhà nghỉ, bị côn đồ lột sạch tài sản

(Dân trí) - Chỉ quen nhau qua mạng, anh Trần Văn T, ở Thuận Thành - Bắc Ninh được Ngô Thị Ninh “mời” vào nhà nghỉ. Chưa kịp “hành sự”, T bị một nhóm côn đồ ập vào đánh dập, bắt ép viết giấy cầm cố xe máy, lột sạch tài sản.

Ngày 1/7, công an huyện Quế Võ - Bắc Ninh nhận được đơn trình báo của anh Trần Văn T ở Đình Tổ - Thuận Thành về việc chiều 1/7, qua quen biết trên mạng, anh T được Ngô Thị Ninh gọi điện rủ sang Quế Võ chơi. Khi anh T sang đến nơi Ninh chủ động rủ anh T đi vào nhà nghỉ HA thuộc địa phận xã Phương Liễu.

Hung khí các đối tượng dùng để gây án.
Hung khí các đối tượng dùng để gây án.

Đang hớn hở còn chưa kịp “hành sự”, T bất ngờ bị chủ nhà nghỉ đuổi ra không cho thuê phòng. Do 2 đối tượng Nguyễn Văn Tâm (SN 1995) ở Quỳnh Đôi - Kim Chân - TP Bắc Ninh và Nguyễn Quang Thứ (SN 1994) ở Phú Xuân - Kim Chân - TP Bắc Ninh xông vào nói với chủ nhà nghỉ là đi tìm vợ.

Chủ nhà nghỉ đuổi cả bốn người ra ngoài, không cho thuê phòng. Lúc đó, T vẫn không biết là có Tâm và Thứ đến tìm nên tiếp tục cùng Ninh  đi xuống nhà nghỉ khác. Khi  đi đến thị trấn Phố mới thì bị Tâm và Thứ đuổi theo ép xe vào lề đường bắt vào nhà nghỉ Q ở xã Nhân Hoà - Quế Võ.

Tang vật vụ án được thu giữ tại cơ quan công an.
Tang vật vụ án được thu giữ tại cơ quan công an.

Tại đây  Tâm và Thứ dùng gậy sắt ba khúc đánh đập và ép anh T viết giấy cầm cố xe máy. Sau đó các đối tượng lấy xe máy, điện thoại di động, một dây chuyền bạc của anh T.  

Sau một ngày điều tra xác minh, chiều ngày 2/7, Công an huyện Quế Võ ra lệnh bắt khẩn cấp Ngô Thị Ninh và Nguyễn Văn Tâm. Nguyễn Quang Thứ biết không thể trốn thoát đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đoàn Thế Cường