1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Dùng dao lam cứa cổ nạn nhân cướp tài sản

(Dân trí) – Phát hiện anh Dũng đang ngồi sử dụng điện thoại di động dưới dạ cầu, Tùng tiến lại dùng dao lam cứa cổ nạn nhân để cướp tài sản.

Ngày 28/10, công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 cho biết đang hoàn tất hồ sơ để chuyển giao đối tượng Hứa Thanh Tùng (40 tuổi, ngụ phường 14, quận 10, có 3 tiền án về tội “cướp tài sản”, “cướp giật tài sản” và “trộm cắp tài sản”) cho công an quận 1, TPHCM để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Đối tượng Hứa Thanh Tùng bị CSGT khống chế
Đối tượng Hứa Thanh Tùng bị CSGT khống chế
 
Trước đó vào lúc 1h sáng 26/10, anh Chu Ngọc Dũng đang ngồi chơi tại khu vực công viên dưới gầm cầu Calmette (quận 1) thì bị Tùng tiến lại dùng dao lam cứa vào cổ nạn nhân để cướp 2 điện thoại di động.

Sau khi gây án, Tùng bỏ chạy về hướng hầm vượt sông Sài Gòn. Mặc dù bị thương nhưng nạn nhân vẫn cố đuổi theo đối tượng và tri hô “cướp”, “cướp”.

Lúc này, tổ công tác thuộc Đội CSGT Bến Thành gồm 2 đồng chí là thiếu uý Trần Trà Quốc Minh cùng đồng chí Nguyễn Hữu Trọng thuộc Trung Đoàn CSCĐ – Công an TPHCM đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại vị trí đầu hầm vượt sông Sài Gòn phía quận 1 thì nghe có tiếng tri hô “cướp” của nạn nhân nên dùng xe đặc chủng truy đuổi.

Cùng lúc đó, thiếu úy Minh đã thông báo cho một tổ công tác khác thuộc Đội CSGT Bến Thành đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại vị trí hầm vượt Sông Sài Gòn phía quận 2 cùng sử dụng xe môtô đặc chủng đuổi theo hỗ trợ truy bắt đối tượng.

Đối tượng chạy bộ nhanh chóng di chuyển vào các hẻm nhỏ nhằm trốn thoát nhưng các đồng chí thuộc 2 tổ công tác kiên quyết truy đuổi, khi đến trước hẻm số 1, đường Calmette, quận 1 thì bắt giữ được đối tượng cùng tang vật là 2 chiếc điện thoại.
 
Tại trụ sở công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Hứa Thanh Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau đó, công an đã trao trả lại 2 chiếc điện thoại cho nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đình Thảo