1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Đưa nghi phạm giết người vì bị "xin" tiền đến hiện trường tìm hung khí gây án

(Dân trí) - Sau một ngày gây án, lực lượng CSĐT – Công an TP Thanh Hóa đã di lý đối tượng Lê Ngọc Duẩn- nghi can đâm hai người thương vong tại chợ Đầu mối Thanh Hóa đến hiện trường để tìm hung khí.

Vào 11h ngày 21/4, lực lượng Công an TP Thanh Hóa đã đưa Duẩn đến hiện trường nơi đối tượng phi tang con dao năm (dài khoảng 30cm, theo lời khai của Duẩn) để tìm kiếm hung khí gây ra cái chết cho nạn nhân Nguyễn Kiều Hưng (SN 1977) và thương tích cho Vũ Đức Việt (SN 1982), đều trú tại phố Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.


Dòng sông nơi nghi phạm phi tang hung khí

Dòng sông nơi nghi phạm phi tang hung khí

Tuy nhiên, cho đến 12h cùng ngày, do nước sông to, việc xác định hung khí khó khăn, không có kết quả nên công tác tìm kiếm được dừng lại.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 2h chiều, ngày 18/4, Lê Ngọc Duẩn đang buôn bán măng cho các tiểu thương tại Chợ đầu mối (TP Thanh Hóa) thì Hưng và Việt đã ra xin tiền.

Quá uất ức vì lâu nay bị 2 người trên xin tiền nên Duẩn đã cầm dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người Hưng và Việt khiến Hưng chết ngay tại chỗ, còn Việt được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Được biết, Duẩn là người hiền lành, làm nghề buôn bán măng tươi ở chợ đầu mối nên được bà con rất quý mến.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình Minh